Liên tiếp triệt phá 3 vụ án ma túy ở Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong hai ngày 24 và 25/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên liên tiếp triệt phá 3 vụ án, với số lượng lớn ma túy.

Các đối tượng Tiến, Tướng, Dương (từ trái sang) cùng tang vật vụ án.
Các đối tượng Tiến, Tướng, Dương (từ trái sang) cùng tang vật vụ án.

Vào khoảng 5 giờ ngày 25/2, trong quá trình tuần tra tại khu vực mốc 106, tuyến biên giới Việt Nam – Lào, tổ công tác thuộc Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và Đồn Biên phòng Pa Thơm (Điện Biên) đã phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy. Trong quá trình truy bắt, một đối tượng dùng dao chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát biên phòng đã khống chế, bắt giữ thành công các đối tượng.

Kiểm tra ba lô một đối tượng đeo trên người, tổ công tác phát hiện: 7 bánh hình khối chữ nhật, bọc băng keo màu đen, bên trong có chất bột dạng nén màu trắng được xác định là heroin, trọng lượng khoảng 2,5kg; 1 gói ni lon màu vàng chứa ma túy đá được ngụy trang trong túi chè khô hút chân không, trọng lượng 1kg. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 súng tự chế, 1 dao nhọn, 3 điện thoại di động.

Khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận là Quàng Văn Dương (SN 1967); Cà Văn Tướng (SN 1978) và Cà Văn Tiến (SN 1986). Cả 3 cùng trú tại bản Púng Nghịu, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

Cà Văn Tướng thừa nhận số ma túy trên do mình mua từ một đối tượng không rõ danh tính bên Lào với giá 70 triệu đồng/1 bánh heroin, 100 triệu đồng/1kg ma túy đá. Mục đích nhằm mang về bán lẻ kiếm lời.

Để hỗ trợ quá trình vận chuyển, Tướng liên hệ thuê Dương và Tiến với vai trò cảnh giới. Nếu trót lọt mỗi người sẽ được trả công 10 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 24/2 (tại bản Huổi Chanh, xã Na Tông) Đồn Biên phòng Mường Nhà đã bắt quả tang một đối tượng người địa phương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ trên người đối tượng Sênh A Sùng (SN 1967) 10 viên ma túy tổng hợp; 0,09 gram heroin.

Tiếp tục, khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày (tại khu vực bản Nậm San 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé), Đồn Biên phòng Mường Nhé và Leng Su Sìn đã phối hợp bắt giữ một đối tượng khác cùng hành vi trên.

Đối tượng được xác định là Lỳ Xè Xá (SN 1967), trú tại bản Nậm Pắc, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé. Lực lượng chức năng thu giữ 9 viên ma túy tổng hợp, 10 gram heroin.

Hiện các vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.