Liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Liên tiếp phát hiện người Trung Quốc cư trú trái phép

Theo công an TP Đà Nẵng, ngày 11/7, công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại số 39 đường Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tiếp đó, ngày 16/7, công an TP kiểm tra hành chính tại khách sạn East Sea (số 55-57 đường Loseby, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tất cả những trường hợp này đều được công an TP Đà Nẵng tiến hành đưa đi cách ly y tế và làm xét nghiệm. Tất cả những người này đều cho kết quả âm tính với COVID-19 .

Trong khi đó, tại Quảng Nam chiều 18/7, nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam kiểm tra một khu lưu trú tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) thì phát hiện hàng chục người Trung Quốc đang ở đây. Trong đó, có 19 nam, 2 nữ . Thấy lực lượng chức năng, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã truy tìm và đưa 21 người vào cách ly tại khu cách ly tập trung.

Qua điều tra ban đầu của công an tỉnh Quảng Nam, nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ. Trong số này có đến 17 người không có giấy tờ.

Mới đây nhất, trưa 25/7, tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ, ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có báo cáo về việc phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép , và cho biết vừa phát hiện thêm 21 trường hợp.

Cụ thể, trong 2 ngày 24 và 25/7, qua rà soát, TP. Đà Nẵng phát hiện 21 người nhập cảnh trái phép, đa phần là người Trung Quốc . Đà Nẵng đã thực hiện cách ly toàn bộ, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Yêu cầu Bộ công an khởi tố vụ án

Liên quan vấn đề này, ông Lê Trung Chinh cho hay, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố bắt giam khởi tố 3 bị can, trong đó có 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc vì liên quan tới đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép.

Cũng tại cuộc họp trực tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng tình trạng người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép đang rất nguy hiểm. Dẫn chứng việc Đà Nẵng và Quảng Nam phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép, Thứ trưởng cho rằng đã có sự lỏng lẻo trong kiểm soát.

Thứ trưởng Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo toàn quốc tăng cường kiểm soát, quản lý người nước ngoài, không chỉ trong thời điểm dịch mà còn ở các lĩnh vực khác.

Liên quan đến đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mà Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh về đường dây, móc ngoặc cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước, hình thành phương thức bất hợp pháp, dẫn đến hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị công an TP chủ trì với các ngành khác để kiểm soát, tăng cường tuyên truyền và xử lý mạnh đối với những dịch vụ lưu trú bất hợp pháp.

"Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương giáp biên giới với các nước lân cận, kiểm soát chặt chẽ việc người nước ngoài ra vào khu vực biên giới và cả đường món, lối mở, để thắt chặt công tác chống dịch COVID-19. Bộ Công an sẽ chỉ đạo công an các địa phương có biên giới phối hợp với biên phòng để kiểm soát chặt chẽ điều này", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến, trước hiện tượng một số người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào được đến tận TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Thủ tướng nêu vấn đề, "Một câu hỏi đặt ra là số người nước ngoài này vào Việt Nam bằng cách nào, bằng đường nào?".

"Tôi yêu cầu Bộ Công an khởi tố điều tra đường dây đưa người bất hợp pháp vào Việt Nam để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm việc tập trung các đối tượng này ở TP Đà Nẵng, và tỉnh Quảng Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ