Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I năm 2023 tổ chức tại An Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I năm 2023 sẽ diễn ra tại TP Long Xuyên (An Giang) từ ngày 2 - 4/6.

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/6 tại An Giang.
Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/6 tại An Giang.

Hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I năm 2023.

Dự kiến, Liên hoan thu hút khoảng 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu từ các chi hội nhạc sĩ, đoàn nhạc sĩ của 23 tỉnh, thành: Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long); miền Đông Nam Bộ (Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu); TPHCM (Chi hội sáng tác 1, Chi hội sáng tác 2, Chi hội Nhạc sĩ Quân đội) và một số tỉnh thành phía Bắc (Chi hội Nhạc sĩ Hải Phòng, Chi hội Nhạc sĩ Thái Nguyên, Đoàn Nhạc sĩ Ninh Bình).

Với 58 tiết mục tham gia Liên hoan tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề tài biển đảo, tình yêu quê hương, đất nước, văn hóa con người Việt Nam; thành tựu, phong trào xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay, đất và người An Giang; nhiều tác phẩm mang âm hưởng âm nhạc dân gian các vùng miền. Thể loại tác phẩm tham gia liên hoan gồm ca khúc, hòa tấu nhạc cụ theo phong cách thính phòng hoặc nhạc nhẹ…

Cùng với hoạt động biểu diễn các tác phẩm mới, tọa đàm với chủ đề “Nghệ thuật sử dụng Âm nhạc dân gian trong sáng tác hiện nay” nhằm tìm ra các phương thức sáng tạo tác phẩm âm nhạc sao cho đồng điệu với hơi thở đời sống hiện tại và tôn vinh được bản sắc độc đáo của âm nhạc dân gian cổ truyền các dân tộc.

Sự lan tỏa của âm nhạc cổ truyền vào sáng tác nhạc mới là đề tài dù đã được bàn luận trong một số hội thảo, liên hoan nhưng vẫn còn nhiều vấn đề mở, khiến giới âm nhạc trăn trở, quan tâm.

Tọa đàm là dịp để các nhạc sĩ trao đổi, bàn luận về những gì được và chưa được, liên quan đến sự nghiệp phát huy bản sắc âm nhạc dân tộc tại khu vực, để ngày càng nhiều hơn những tác phẩm có sức lan tỏa không chỉ trong nước mà góp được tiếng nói dân tộc trên nhạc trường quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động chính, liên hoan sẽ có các hoạt động bên lề để các nhạc sĩ đi thực tế tìm hiểu về văn hóa, tham quan danh thắng cảnh của địa phương.

Theo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, dự kiến lễ khai mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I năm 2023 sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 2/6 tại Phim trường 4 Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang - với chương trình mở đầu do Đoàn Nghệ thuật An Giang thực hiện.

Chương trình tổng kết, trao giải vào hồi 19 giờ 30 ngày 4/6, đánh giá kết quả liên hoan và định hướng hoạt động âm nhạc thời gian tới. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ