Vừa qua, FIFA phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM); phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò một năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch của đội bóng này.
Án phạt xuất phát từ việc FIFA phát hiện FAM làm giả giấy tờ nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ trong 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal thuộc bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA ra quyết định kỷ luật, FIFA sẽ chuyển hồ sơ tới Tòa án bóng đá để xem xét toàn diện vụ việc và ra phán quyết chính thức. Quá trình này mất khoảng 10 ngày, kể từ sau thông báo của Ủy ban Kỷ luật hôm 26/9.
Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết sẽ kháng cáo tới cùng để bảo vệ danh dự quốc gia và khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch bị phạt có quốc tịch Malaysia hợp lệ.
Trường hợp khiếu nại bất thành, FAM có thể đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).
Trước những chỉ trích của người hâm mộ và những thông tin trái chiều về án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã đưa ra thông báo quan trọng.
"FAM xin thông báo, hiện tại không có diễn biến mới liên quan đến vấn đề quyết định đình chỉ của FIFA. Chúng tôi vẫn đang chờ toàn bộ phán quyết chính thức từ Liên đoàn bóng đá thế giới.
Quy trình kháng cáo sẽ chỉ bắt đầu sau khi FAM nhận được toàn bộ tài liệu bản phán quyết. FAM sẽ không đưa ra bất cứ tuyên bố hay cập nhật nào thêm cho đến khi việc kháng cáo hoàn tất", thông báo của FAM phát đi mới đây có ghi.
Sau khi nhận án phạt từ FIFA, người hâm mộ bóng đá Malaysia đã tỏ ra vô cùng thất vọng, 1 số cổ động viên đã rất phẫn nộ và yêu cầu các quan chức lãnh đạo cấp cao của FAM công khai nguồn gốc của các cầu thủ này.
Chia sẻ trên tờ Kosmo, 1 CĐV tên Syazwan Wan Mohd Fadzelah bày tỏ sự thất vọng: “Chúng tôi từng hy vọng đội tuyển Malaysia sẽ ngày càng tiến bộ, nhưng mọi thứ lại sụp đổ vì bê bối khó chấp nhận.
Điều người hâm mộ mong mỏi nhất lúc này là sự minh bạch. Liên đoàn bóng đá Malaysia cần nói rõ những tài liệu nào đã được nộp cho Cục Đăng ký Quốc gia. Chúng tôi không phản đối cầu thủ nhập tịch, nhưng ít nhất hãy làm rõ ràng mọi việc để khôi phục niềm tin”.