Lịch thi đấu U20 nữ Việt Nam tại vòng loại 2 châu Á 2024

GD&TĐ - Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của tuyển U20 nữ Việt Nam tại vòng loại 2 châu Á 2024.

20 nữ Việt Nam thi đấu vòng loại 2 châu Á 2024 ở Phú Thọ trong tuần tới.
20 nữ Việt Nam thi đấu vòng loại 2 châu Á 2024 ở Phú Thọ trong tuần tới.

Ngày 28/5, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ U20 nữ Việt Nam đã có mặt tại Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Giải bóng đá nữ U20 Châu Á năm 2024.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U20 nữ Việt Nam khẳng định, mục tiêu tại giải đấu lần này là vượt qua vòng loại thứ hai và hướng đến Vòng chung kết U20 nữ châu Á.

Chiến lược gia người Nhật Bản HLV Akira Ijiri nhận định, các đối thủ tại bảng đấu lần này đều là những đội mạnh. Đến hiện tại, đội tuyển nữ Australia là mạnh nhất, nhưng Iran và Lebanon những năm gần đây cũng rất mạnh. Đây sẽ là một vòng đấu khá khó khăn cho các cô gái Việt Nam.

Vòng loại 2 nữ U20 nữ châu Á 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 3/6 đến 7/6 tại Việt Trì, Phú Thọ. U20 nữ Việt Nam tiếp tục là chủ nhà khi lại được thi đấu trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Thầy trò HLV Akira Ijiri nằm ở bảng A cùng với các đối thủ là U20 Úc, U20 Iran và U20 Lebanon.

Ban tổ chức quyết định sẽ không bán vé các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam để người hâm mộ có thể thuận lợi hơn trong việc tới sân theo dõi và cổ vũ các đội tuyển.

Tại vòng loại thứ hai giải U20 Châu Á năm 2024, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Hai đội nhất nhì tại mỗi bảng cùng với ba đội có thành tích cao nhất tại mùa trước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và chủ nhà Uzbekistan sẽ cùng tranh tài tại vòng chung kết, diễn ra vào năm sau.

Lịch thi đấu bảng A:

Ngày 3/6: 16 giờ: Australia - Lebanon 19 giờ: Việt Nam - Iran.

Ngày 5/6: 16 giờ: Iran - Australia 19 giờ: Lebanon - Việt Nam.

Ngày 7/6: 16 giờ: Iran - Lebanon 19 giờ: Australia - Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.