Lịch bốc thăm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chính thức chốt lịch bốc thăm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 ở U23 Đông Nam Á 2025.
U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 ở U23 Đông Nam Á 2025.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chốt ngày bốc thăm giải U23 Đông Nam Á 2025 vào ngày 30/5 tại Indonesia. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có cơ hội bảo vệ chức vô địch giành được ở hai giải đấu gần nhất.

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng trẻ đến từ 12 quốc gia thành viên AFF (bao gồm Australia), chia thành ba bảng. Giải diễn ra từ ngày 15 đến 31/7 tại hai sân vận động Bung Karno và Patriot Candrabhaga.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia được xếp vào nhóm hạt giống số 1 với tư cách là đương kim vô địch và đội chủ nhà. Do đó, hai đội sẽ không gặp nhau ở vòng bảng.

Giải U23 Đông Nam Á 2025 là bước chuẩn bị quan trọng cho 2 giải đấu quan trọng của U23 Việt Nam vào cuối năm: vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Hướng tới giải U23 Đông Nam Á 2025 cũng như 2 mục tiêu trọng điểm trong năm là vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị từ rất sớm cho đội tuyển U23 quốc gia.

Từ năm 2024 đến nay, U23 Việt Nam có nhiều đợt tập trung trùng dịp FIFA Days cùng đội tuyển quốc gia, đồng thời tham dự hai giải giao hữu quốc tế U22 CFA Team China 2024 và 2025 với sự góp mặt của nhiều đối thủ chất lượng.

Nếu trực tiếp cầm quân, đây là lần đầu tiên kể từ khi sang Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự 1 giải đấu chính thức.

Cuối tháng 5 và giữa 6 tới đây, guồng quay của công việc sẽ trở nên vô cùng bận rộn trở lại ekip của HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia Hàn Quốc sẽ cùng đội tuyển các Ngôi sao Đông Nam Á đá giao hữu với Man United vào ngày 28/5, trước khi tập trung đội tuyển Việt Nam đá trận quan trọng trên sân của Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 10/6, sân khách).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh tan máu bẩm sinh để lại nhiều hệ lụy. Ảnh TL.

Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong nỗi đau Thalassemia

GD&TĐ - “Cháu bé yếu lắm, mới hơn 3 tuổi mà đã phải truyền máu định kỳ. Nhìn con nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình biết bệnh này từ sớm để không sinh ra con phải chịu khổ như vậy…” – giọng người mẹ đang cùng con điều trị bệnh ở Viện Huyết học Truyền máu trung ương nghẹn lại khi kể về con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh.