Lewandowski ‘ẵm’ Giày Vàng châu Âu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Robert Lewandowski vượt qua các đối thủ Kylian Mbappe và Karim Benzema trong giải thưởng cá nhân ‘Giày Vàng châu Âu’ mùa bóng 2021-2022.

Tiền đạo người Ba Lan ẵm giải nhờ ghi được 35 bàn trong màu áo Bayern Munich tại Bundesliga, trong khi bộ đôi ngôi sao người Pháp ghi được lần lượt 28 bàn tại Ligue 1 và 27 bàn tại La Liga mùa trước.

Cựu trung vệ thủ quân Barca Carles Puyol trao cho Lewandowski danh hiệu Giày Vàng châu Âu tại buổi lễ ở Barcelona tối 9/11 (giờ Tây Ban Nha). Đây là danh hiệu Giày Vàng châu Âu thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp tiền đạo Ba Lan và anh là cầu thủ thứ 12 trong lịch sử đoạt nhiều hơn một giải thưởng này.

“Tôi còn muốn nhiều hơn thế, bởi giải thưởng này rất quan trọng với tôi", Robert Lewandowski nhấn mạnh. "Tôi muốn đoạt thêm Giày Vàng cùng Barca”.

Robert Lewandowski lần thứ hai liên tiếp nhận Giày Vàng châu Âu.

Robert Lewandowski lần thứ hai liên tiếp nhận Giày Vàng châu Âu.

Danh hiệu Giày Vàng châu Âu được trao lần đầu vào năm 1968 cho tiền đạo Eusebio với 42 bàn cho Benfica ở giải vô địch Bồ Đào Nha.

Mới có hai cầu thủ đoạt nhiều hơn hai giải thưởng này trong lịch sử là Lionel Messi (6 lần) và Cristiano Ronaldo (4 lần).

Lewandowski có 7 mùa liên tiếp ghi trên 20 bàn ở giải Vô địch quốc gia. Mùa này, anh đã ghi 13 bàn qua 14 trận tại La Liga nhưng chỉ đang đứng thứ ba trong cuộc đua Giày Vàng.

Tiền đạo trẻ 22 tuổi Erling Haaland đang dẫn đầu với 18 bàn trong màu áo Man City ở Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.