‘Bầy cáo’ chia tay giải đấu cao nhất nước Anh sau trận thua Liverpool 0-1 ở vòng 33 tối 20/4.
Trận thua này khiến Leicester kém nhóm an toàn tới 18 điểm trong khi chỉ còn 5 vòng đấu, đồng nghĩa với việc họ không còn cơ hội trụ hạng.
Đoàn quân dưới trướng Ruud Van Nistelroy đã có một chiến dịch đầy khó khăn. Họ trải qua 8 trận sân nhà mà không ghi được bàn thắng nào và chỉ thắng 1 trong 19 trận Ngoại hạng Anh gần nhất.

Đây là lần xuống hạng thứ hai của đội bóng có biệt danh Foxes trong vòng ba năm. Họ tụt dốc không phanh chưa đầy 10 năm sau khi giành chức vô địch Premier League và FA Cup.
Leicester bắt đầu mùa giải với HLV Steve Cooper nhưng sa thải nhà cầm quân người xứ Wales chỉ sau 12 vòng đấu.
Dưới thời ông Cooper, Leicester chỉ tụt xuống vị trí thứ 16 một lần và chưa bao giờ rơi vào khu vực xuống hạng khi họ thắng hai, hòa bốn và thua sáu trong 12 trận.
Leicester nhanh chóng bổ nhiệm HLV Ruud Van Nistelroy thay thế cho Cooper vào 1/12/2024, nhưng không thể cải thiện tình hình. Ông có khởi đầu thuận lợi khi giúp đội giành chiến thắng 3-1 trước West Ham trong trận ra mắt.
Tuy nhiên, Leicester chỉ thắng 1 trong 17 trận tiếp theo, bao gồm chuỗi 8 trận thua liên tiếp trên sân nhà mà không ghi được bàn nào – một kỷ lục buồn trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh. Vì thế, nhà vô địch năm 2016 nằm ở khu vực xuống hạng trong hầu hết quãng thời gian qua.
Đội chủ sân King Power hiện chưa đưa ra quyết định về tương lai của HLV Ruud Van Nistelroy, nhưng đa số người hâm mộ của họ đòi sa thải nhà cầm quân người Hà Lan ngay lập tức.