Lễ tuyên dương giáo viên giỏi, HS tiêu biểu quận Ba Đình (Hà Nội)

GD&TĐ - Trong năm học qua ngành GD&ĐT quận Ba Đình đã tiếp tục giữ vững được quy mô phát triển, đảm bảo cho tất cả trẻ em trong độ tuổi được đến trường, chất lượng giáo dục đại trà ổn định, chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng lên. Toàn quận có 30 GV dạy giỏi cấp TP.

Lễ tuyên dương giáo viên giỏi, HS tiêu biểu quận Ba Đình (Hà Nội)

Ba đề tài tham gia thi cấp quốc gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn dành cho giáo viên trung học của các thầy cô giáo. Phòng GD&ĐT quận cũng đã được Sở GD&ĐT Hà Nội tặng giấy khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo các Hội thi GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm giỏi, nhân viên thư viện giỏi cấp TP.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống đã biểu dương những thành tích mà thầy và trò ngành GD&ĐT Ba Đình đạt được trong năm học 2015 – 2016, đồng thời đề nghị lãnh đạo các nhà trường tiếp tục tạo ra động lực cho các thầy cô giáo thi đua dạy tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Bên cạnh các học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, cần quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn để không học sinh nào bị lãng quên trong các hoạt động giáo dục, đào tạo. Các em học sinh giỏi không thỏa mãn với những thành tích đạt được mà cần nỗ lực để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với sự quan tâm của gia đình, nhà trường…

Ông Nguyễn Hiệp Thống cũng yêu cầu ngành GD&ĐT quận chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT; tham mưu với Quận ủy - UBND quận chuẩn bị công tác tuyển sinh đầu cấp đúng quy định, quy chế; đồng thời phối hợp tổ chức những ngày hè an toàn, bổ ích và hiệu quả cho học sinh trên địa bàn…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ