Lễ tựu trường nhuộm màu xanh hạnh phúc

GD&TĐ - Không để Covid-19 lấy mất đi niềm vui đến trường của trẻ, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội thắt chặt hoạt động phòng dịch an toàn để tổ chức ngày lễ tựu trường đón học sinh quay trở lại học tập. 

Học sinh Trường Thực nghiệm Victory với lễ tựu trường nhuộm màu xanh.
Học sinh Trường Thực nghiệm Victory với lễ tựu trường nhuộm màu xanh.

Rút ngắn buổi lễ tập trung truyền thống, Trường Thực nghiệm Victory tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông triển khai chuỗi trải nghiệm “Hạnh phúc xanh” nhằm giáo dục học sinh về bài học môi trường từ dịch bệnh Covid -19.  

Mặc dù đây là lần thứ hai học sinh quay lại học tập trong mùa dịch Covid -19 nhưng nhà trường không lơ là quy định đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em. Trước khi tiếng trống trường điểm, hoạt động khử khuẩn và hướng dẫn được thực hiện tại các điểm “nóng” có nguy cơ cao cho học sinh. Cổng trường đều được bố trí thầy cô đón, kiểm tra sức khỏe, rửa tay diệt khuẩn và khai báo y tế.

Dù ngày lễ tựu trường là hoạt động lớn để chào mừng học sinh trở lại học tập nhưng các hình thức tập trung đều được cắt giảm. Thay vào đó, Trường tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm theo chủ đề “Sống xanh – Sống khỏe” tại các khu vực riêng biệt hoặc trong lớp học.

Học sinh khởi động cho năm học mới đầy hào hứng.
Học sinh khởi động cho năm học mới đầy hào hứng.

“Một học sinh trồng một cây con, 1000 học sinh trồng 1000 cây non, như vậy trường học đã tràn ngập màu xanh. Chúng tôi muốn truyền thông điệp tới học sinh rằng chúng ta có thể bắt đầu thay đổi từ những nỗ lực nhỏ nhất, chỉ cần các em có trách nhiệm hơn với chính nơi mình đang sinh sống, học tập mỗi ngày”.

Chia sẻ điều này, cô Nguyễn Việt Phương – Hiệu trưởng trường Mầm non Thực nghiệm Victory – cho biết: hưởng ứng tinh thần đó, học sinh toàn trường đều tự trồng và ghi rõ nhật ký chăm sóc cây của bản thân. Không chỉ các em nhỏ mầm non lại phủ xanh trường học bằng những tác phẩm nghệ thuật từ lá cây. 

Còn theo NGƯT Lê Tiến Thành - Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Thực nghiệm Victory – với mong muốn tạo mối liên kết giữa học sinh và thiên nhiên thông qua trải nghiệm, nhà trường tổ chức hoạt động trò chơi và các cuộc thảo luận để giúp học sinh hiểu sâu về Covid-19 và nguyên nhân gây ra dịch bệnh nguy hiểm này. Tình yêu “màu xanh” của học sinh được thắp lên một cách tự nhiên để mỗi em đều ý thức tình nguyện tham gia hoạt động trải nghiệm “phủ xanh” trường học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.