Lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được truyền hình trực tiếp

GD&TĐ - Chiều 15/12, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hội nghị họp báo triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hội nghị họp báo triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Nhân dân Quảng Bình”; Thực hiện đề án xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó tại Quảng Bình cũng đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Trước đó tại Quảng Bình cũng đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình vào đúng ngày 25/8. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lùi thời gian tổ chức.

Sau thời gian phải lùi kế hoạch, Chương trình Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức ngày 22/12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình. Đây là chương trình có quy mô cấp Quốc gia, được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng VTV1, VOV1, Truyền hình Quốc phòng, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Công an Nhân dân và Đài Phát thanh và Truyền hình một số tỉnh, thành phố.

Lễ kỷ niệm là dịp để tôn vinh, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đại tướng với nhân dân cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng và thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân, dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Các hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền về hoạt động cách mạng, công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và những đóng góp của Đại tướng đối với phong trào cách mạng thế giới... Từ đó, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân đối với công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng lãnh đạo, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khích lệ nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng... để ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi họp báo:  “Các hoạt động tạo nên một khí thế, phong trào thi đua học tập theo tấm gương của Đại tướng, làm sống dậy hình ảnh của Đại tướng, một con người mà nhân dân cả nước và các nước trên thế giới đều ngưỡng mộ. Từ đó tạo nên một động lực vươn lên, khắc phục khó khăn để khơi dậy niềm tin với sự lãnh đạo của Đảng, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, Đại tướng đã vạch ra”.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.