Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú xã biên giới năm 2026

GD&TĐ - Sáng nay 19/3, lễ khởi công đồng loạt trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền năm 2026 diễn ra tại 17 tỉnh thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng học sinh trường Tiểu học - THCS Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng học sinh trường Tiểu học - THCS Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.

Buổi lễ do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và 17 tỉnh, thành phố tổ chức.

Diễn ra từ 8h00 đến 8h30 dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối 17 tỉnh, thành phố, buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền; ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo địa phương nơi có các công trình được khởi công.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công trường nội trú tại vùng biên An Giang. Ảnh: Yến Phương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công trường nội trú tại vùng biên An Giang. Ảnh: Yến Phương.

Chương trình được triển khai tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp thuộc các xã biên giới đất liền của 17 tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Trong đó, điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Đối với 121 trường dự kiến khởi công vào ngày 19/3/2026, tổng nhu cầu kinh phí do các địa phương đề xuất là khoảng 30.000 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ khoảng 28.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng).

Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo cho học sinh vùng biên giới, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Trước đó, ngày 9/11/2025, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các tập đoàn VNPT, Viettel và UBND 14 tỉnh tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đợt 1.

Trong giai đoạn 1, chủ trương dự kiến thí điểm khởi công 100 trường trong năm 2025. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt huy động nhiều nguồn lực, thực tế đã có 108 trường được khởi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Trong số này, có 99 trường đầu tư bằng ngân sách trung ương, 1 trường từ nguồn vốn xã hội hóa, 6 trường do tỉnh Quảng Ninh tự cân đối ngân sách và 2 trường tại Điện Biên, Cao Bằng do TP. Hà Nội hỗ trợ.

Đặc biệt, Trường phổ thông nội trú cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành, khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 31/01/2026.

Như vậy, so với tổng số 248 trường đề xuất ban đầu, đến nay, đã giảm 19 trường do một số địa phương có địa hình thuận lợi, học sinh chưa có nhu cầu nội trú, nên không tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú; có địa phương tự bỏ ngân sách địa phương để xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công các trường phổ thông nội trú tại Lạng Sơn

Sáng 19/3, 121 Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền được đồng loạt khởi công.

Lễ khởi công, động thổ do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và 17 tỉnh, thành phố (Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang) tổ chức.

Dự Lễ khởi công tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tại điểm khởi công Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, từ sáng sớm, đông đảo người dân, thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt, mang theo niềm vui và sự háo hức.

Trên gương mặt các em nhỏ vùng biên hiện rõ niềm mong đợi về một ngôi trường mới khang trang, nơi điều kiện học tập sẽ được cải thiện, giúp các em yên tâm học hành, nuôi dưỡng ước mơ. Nhiều phụ huynh bày tỏ kỳ vọng công trình sớm hoàn thành để con em mình được học tập trong môi trường tốt hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và vùng thuận lợi.

Lãnh đạo địa phương và ngành giáo dục khẳng định, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng cao, vùng biên giới. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, giữ chân học sinh đến trường và góp phần củng cố vững chắc “phên dậu” nơi địa đầu Tổ quốc.

Chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ ngành và các tỉnh, thành phố triển khai rất khẩn trương, quyết liệt chủ trương này.

Đến nay, 108 trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 108 xã biên giới đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Trong đó, một trường đã được khánh thành, đưa vào sử dụng từ ngày 31 tháng 1 năm 2026 vừa qua.

Hôm nay, Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức khởi công, động thổ đồng loạt xây dựng 121 trường tại 121 xã biên giới.

Đến dự chương trình tại Lạng Sơn, nơi sẽ khởi công xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố; các thầy cô giáo, bà con nhân dân và các em học sinh có mặt tại 17 địa phương: Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Ước mơ trường bán trú của học sinh Tây Ninh không còn xa

Tại Tây Ninh, lễ khởi công tại điểm cầu chính là xã Bến Cầu. Đây là sự kiện kinh tế - xã hội quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên tại lễ khởi công Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Cầu (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), công tác chuẩn bị về mặt bằng, sân khấu, màn hình LED và hệ thống hạ tầng sự kiện đã hoàn tất. Khu vực nhà bạt không gian, thiết kế sân khấu và các điều kiện phục vụ chương trình đã sẵn sàng để đón tiếp các đại biểu.

tay-ninh.jpg
Huỳnh Ái Mai (giữa) cùng học sinh Trường Tiểu học Bến Cầu.

Có mặt tại lễ khởi công từ sớm, em Huỳnh Ái Mai (10 tuổi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Bến Cầu) không giấu được niềm hạnh phúc. Mai chia sẻ, do nhà ở xa nên hàng ngày em đều phải nhờ mẹ đưa đón để đến trường.

"Khi biết sắp có khu nội trú mới giúp việc đi học gần hơn và thuận tiện hơn, em cảm thấy rất vui và háo hức", Ái Mai bộc bạch.

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc phát triển hạ tầng địa phương mà còn khẳng định vị thế chiến lược của Tây Ninh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống an sinh xã hội cho người dân.

Thắp sáng ước mơ học chữ nơi biên cương Quảng Trị

Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Quảng Trị khởi công đồng loạt 11 trường nội trú ở vùng biên giới.

Gần 10.000 học sinh vùng biên giới Quảng Trị sẽ được hưởng lợi khi 11 dự án trường nội trú hoàn thành, góp phần giúp các em yên tâm học tập, thắp sáng ước mơ học chữ nơi biên cương.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Trị dự lễ khởi công.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Trị dự lễ khởi công.

Điểm cầu chính đặt tại xã Kim Ngân; các điểm cầu còn lại gồm các xã: Tuyên Lâm, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa.

Tại xã Kim Ngân, Lễ khởi công Trường nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân diễn ra trang trọng.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Trị tặng quà đến học sinh.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Trị tặng quà đến học sinh.

Về phía tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Văn Phương – Bí thư Tỉnh uỷ; ông Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh và các lãnh đạo UBND tỉnh; bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT và các thành viên thuộc Sở; lãnh đạo xã Kim Ngân và cán bộ, giáo viên, học sinh các trường trên địa bàn.

Khi hoàn thành, học sinh sẽ được học tập trong ngôi trường khang trang, hiện đại.

Khi hoàn thành, học sinh sẽ được học tập trong ngôi trường khang trang, hiện đại.

Trường nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân được nâng cấp, mở rộng với diện tích hơn 76.700m2. Quy mô có 16 lớp với gần 540 học sinh.

Tổng mức đầu tư nâng cấp công trình khoảng 120 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Phối cảnh Trường nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân.

Phối cảnh Trường nội trú Tiểu học và THCS Kim Ngân.

Việc đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục này nhằm hoàn thiện mạng lưới trường học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh vùng biên giới.

Niềm hi vọng lớn của học sinh Lai Châu

lai-chau.jpg
Các trường nội trú liên cấp mở ra nhiều kỳ vọng đổi thay giáo dục vùng biên.

6 dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu sẽ chính thức được khởi công. Trên những khu đất đã được san gạt, người dân, thầy cô và học sinh đặt nhiều kỳ vọng vào những ngôi trường mới, nơi không chỉ mang đến điều kiện học tập tốt hơn mà còn mở ra cơ hội đổi thay cho vùng biên Lai Châu.

Tại xã biên giới Thu Lũm, nơi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, việc xây dựng một trường nội trú liên cấp được xem là bước ngoặt lớn. Những năm qua, học sinh trên địa bàn phải đi học xa, điều kiện ăn ở còn thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập.

Ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Thu Lũm chia sẻ, việc lựa chọn lại vị trí xây dựng trường sau quá trình khảo sát kỹ lưỡng cho thấy sự thận trọng và trách nhiệm của các cơ quan chức năng. “Khu đất mới nhiều thuận lợi hơn về địa hình, giao thông, điện, nước. Khi trường được xây dựng, chúng tôi tin rằng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để con em đồng bào các dân tộc yên tâm học tập, gắn bó lâu dài với trường lớp”, ông Tâm nói.

Cùng chung kỳ vọng, đội ngũ giáo viên tại các điểm trường vùng cao cũng mong chờ sự thay đổi từ những ngôi trường mới. Tại xã Khổng Lào, nơi dự án trường nội trú liên cấp đang chuẩn bị khởi công, nhiều thầy cô tin rằng điều kiện dạy và học sẽ được cải thiện rõ rệt.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Bản Lang, xã Khổng Lào bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng các trường mới sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có đủ phòng học, khu nội trú, khu sinh hoạt chung và thiết bị dạy học tiên tiến. Điều đó sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao”.

Những học sinh nơi biên giới cũng đang háo hức chờ đợi ngày ngôi trường mới được xây dựng. Em Khoàng Mó Nu, học sinh lớp 8A1, Trường PTDTBT THCS Ka Lăng, xã Thu Lũm bày tỏ: “Em mong có trường mới gần hơn, có chỗ ở sạch đẹp để không phải đi xa. Em cũng muốn có phòng học rộng, có sân chơi, máy tính để học tốt hơn”.

Ước mơ của Nu cũng là mong muốn chung của nhiều học sinh vùng cao, được học tập trong môi trường đầy đủ, an toàn, có điều kiện tiếp cận với tri thức hiện đại. Đối với các em, ngôi trường mới không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, mở ra tương lai.

Đến nay, các dự án đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, từ thiết kế, mặt bằng đến các điều kiện tổ chức thi công. Điểm đáng chú ý là các trường không chỉ được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại mà còn chú trọng yếu tố văn hóa, với đề xuất bổ sung hạng mục “Nhà văn hóa” trong khuôn viên. Đây sẽ là không gian sinh hoạt, gìn giữ bản sắc dân tộc, tạo sự gắn kết giữa nhà trường và cộng đồng.

Khi hoàn thành, các công trình được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản trong phát triển giáo dục vùng cao, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc củng cố thế trận lòng dân, giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới.

Tỉnh Lai Châu có 6 trường PTDTNT liên cấp TH&THCS được khởi công tại các xã: Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu, Pa Ủ, Mù Cả, Thu Lũm.

Khởi công: 19/3/2026.

Hoàn thành: Trước tháng 8/2027.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự lễ khởi công tại Tây Ninh

Nhằm hiện thực hóa chủ trương của Bộ Chính trị về việc chăm lo giáo dục vùng biên, ngày 19/3/2026, tỉnh Tây Ninh đồng loạt khởi công xây dựng 19 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS cho hơn 25.600 học sinh trên toàn tỉnh. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp tháo gỡ khó khăn trong việc học tập của con em nhân dân vùng biên giới.

ptt-mai-van-chinh.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự lễ khởi công tại Tây Ninh.

Theo báo cáo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đợt khởi công quy mô lớn vào quý I/2026, Tây Ninh là một trong những địa phương trọng điểm với số lượng trường xây mới nhiều nhất khu vực. Cụ thể, toàn tỉnh có 19 xã biên giới thì cả 19 xã đều được triển khai xây dựng mô hình trường nội trú liên cấp. Điểm cầu chính của tỉnh dự kiến được đặt tại trường PTNT liên cấp TH&THCS Bến Cầu, xã Bến Cầu.

Việc triển khai được thực hiện quyết liệt theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Tổng nhu cầu kinh phí cho 121 trường khởi công đợt này (bao gồm 19 trường tại Tây Ninh) lên tới 30,1 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương đóng vai trò chủ đạo.

tay-ninh-01.jpg
Cô Đặng Thị Minh Thuy (trái) cùng học sinh Trường Tiểu học Bến Cầu.

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, cô Đặng Thị Minh Thuy – giáo viên tiếng Anh tại Trường Tiểu học Bến Cầu – cho biết mô hình nội trú toàn thời gian là mong mỏi từ lâu của giáo viên và phụ huynh địa phương.

Theo cô Thuy, đặc thù của phụ huynh vùng biên giới là công việc làm rẫy vất vả, thường xuyên phải đi làm từ sáng sớm. Nếu không có môi trường nội trú, mỗi ngày phụ huynh phải dành thời gian đưa đón con em đến 4 lần, gây ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động và thời gian chăm sóc trẻ.

"Việc có một ngôi trường nội trú tại đây không chỉ giúp các em học sinh có điều kiện sinh hoạt, học tập ổn định mà còn hỗ trợ đắc lực cho các bậc phụ huynh yên tâm sản xuất", cô Thuy nhấn mạnh.

Dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Bộ GDĐT cũng đã ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT quy định về quy chế tổ chức và hoạt động, đồng thời hoàn thiện các chính sách đặc thù để đảm bảo các trường phát huy hiệu quả ngay sau khi khánh thành.

Theo kế hoạch, toàn bộ 19 ngôi trường tại các xã biên giới của Tây Ninh sẽ được hoàn thành trước ngày 30/8/2027 để kịp thời khai giảng, đón học sinh vào năm học mới 2027-2028.

Vùng biên Tuyên Quang hân hoan đón đợi môi trường học tập mới

Không khí chuẩn bị cho "ngày hội của niềm tin và hy vọng" tại 11 điểm được lựa chọn xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên Tuyên Quang rộn ràng từ những ngày trước đó.

Các em học sinh tại xã Bạch Đích, Tuyên Quang rạng rỡ với trang phục truyền thống hân hoan dự lễ khởi công.

Các em học sinh tại xã Bạch Đích, Tuyên Quang rạng rỡ với trang phục truyền thống hân hoan dự lễ khởi công.

Tất cả đều chung một niềm vui khi ở những nơi địa hình hiểm trở, bị chia cắt, có nhiều rủi ro khi thời tiết cực đoan, con em người đồng bào dân tộc sẽ được học tập, rèn luyện ở một môi trường giáo dục khang trang, hiện đại.

Môi trường học tập mới được thầy và trò các địa phương hân hoan chờ đón.

Môi trường học tập mới được thầy và trò các địa phương hân hoan chờ đón.

Đây cũng được xem là "ngôi nhà thứ hai", nơi ươm mầm cho những ước mơ vùng biên viễn, xóa dần khoảng cách giáo dục giữa vùng khó khăn. Đồng thời, nơi đây sẽ là điểm tựa vững vàng để phát triển kinh tế - xã hội vùng biên ngày một giàu mạnh.

Các trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở vùng biên tỉnh Tuyên Quang được khởi công đợt này gồm: Đồng Văn, Lũng Cú, Nghĩa Thuận, Lao Chải, Thàng Tín, Bạch Đích, Thắng Mố, Tùng Vài, Sà Phìn, Cán Tỷ, Bản Máy.

Đồng Tháp xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại biên giới, tổng mức đầu tư 1.876 tỷ đồng

Tỉnh Đồng Tháp triển khai xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp TH – THCS gồm các trường Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, Thường Phước, Thường Thới Hậu và Hồng Ngự với tổng mức đầu tư 1.876 tỷ đồng.

Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa hạ tầng giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh trên địa bàn tỉnh được học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú chuẩn hóa, tiện nghi.

Dự kiến sẽ có khoảng 207 lớp học mới được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 8.255 học sinh. Việc tập trung vào mô hình liên cấp nội trú không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực quản lý mà còn hỗ trợ đắc lực cho các gia đình ở xa, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao một cách công bằng và xuyên suốt.

Học sinh tham dự tại điểm cầu xã Thường Phước sáng nay,

Học sinh tham dự tại điểm cầu xã Thường Phước sáng nay,

Tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 1.876 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được phân bổ để xây dựng hệ thống phòng học, khu nội trú và các trang thiết bị dạy học hiện đại, nhằm tạo ra một hệ sinh thái giáo dục toàn diện.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp mang ý nghĩa hết sức quan trọng và lâu dài. Đây thật sự là môi trường giáo dục toàn diện, nơi các em học sinh được nuôi dưỡng, rèn luyện và phát triển trong điều kiện tốt hơn; là cơ hội để học sinh vùng biên được tiếp cận tri thức một cách bền vững, công bằng.

“Mô hình trường nội trú liên cấp còn góp phần ổn định dân cư, tạo điểm tựa an sinh vững chắc, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với quê hương, qua đó góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh khu vực biên giới”, ông Tuấn chia sẻ.

Quang cảnh Lễ khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp tại tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh Lễ khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp tại tỉnh Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công tại An Giang

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ba Chúc (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công trường nội trú tại vùng biên An Giang. Ảnh: Yến Phương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công trường nội trú tại vùng biên An Giang. Ảnh: Yến Phương.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh; và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh tại buổi lễ. Ảnh: Yến Phương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh tại buổi lễ. Ảnh: Yến Phương.

Ghi nhận của phóng viên tại Trường THCS Ba Chúc, trước giờ lễ khởi công, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, rộn ràng.

Khuôn viên trường như khoác lên mình diện mạo mới. Cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được treo ngay ngắn dọc lối vào; sân trường được quét dọn sạch đẹp. Khu vực tổ chức lễ được dựng khang trang với sân khấu, mái che; khu vực đại biểu và học sinh được bố trí gọn gàng, tạo nên không khí trang trọng nhưng cũng đầy ấm áp nơi vùng biên.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, đã có mặt từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị, ân cần dặn dò giáo viên và học sinh sẵn sàng cho buổi lễ diễn ra trang trọng, chu đáo.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, có mặt từ sớm để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Ảnh: Yến Phương.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, có mặt từ sớm để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng. Ảnh: Yến Phương.

Các giáo viên và học sinh ai nấy đều tất bật để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Các thầy cô chỉnh trang lại khuôn viên, kiểm tra từng chi tiết nhỏ; còn học sinh trong trang phục chỉnh tề, háo hức chờ đợi sự kiện đặc biệt.

Không khí phấn khởi lan tỏa, niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt giáo viên, học sinh và người dân địa phương. Nhiều giáo viên cho biết, việc sắp có trường nội trú mới là niềm mong đợi từ lâu, mở ra điều kiện giảng dạy thuận lợi hơn. Phụ huynh cũng bày tỏ kỳ vọng con em sẽ được học tập ổn định, không còn nỗi lo bỏ học giữa chừng.

Em Nguyễn Võ Vân Anh, học sinh lớp 9A5, với ánh mắt rạng rỡ phấn khởi chia sẻ: “Hôm nay, con và các bạn đã thức dậy sớm để chuẩn bị đến trường. Chúng con cảm thấy rất háo hức và tự hào vì sắp có ngôi trường mới với đầy đủ các phòng chức năng và trang thiết bị hiện đại.

Học sinh nơi vùng biên phấn khởi đón chờ lễ khởi công, động thổ. Ảnh: Yến Phương

Học sinh nơi vùng biên phấn khởi đón chờ lễ khởi công, động thổ. Ảnh: Yến Phương

Bà Lê Thị Hồng Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS Ba Chúc, cho biết, Ba Chúc là địa bàn còn nhiều khó khăn của vùng biên. Phần lớn phụ huynh phải đi làm ăn xa, nhiều em nhỏ sống cùng ông bà, thiếu sự quan tâm, chăm sóc và kèm cặp thường xuyên từ gia đình, dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

Thông tin sắp xây dựng trường nội trú liên cấp mang lại niềm vui lớn cho thầy trò nơi đây. Đội ngũ giáo viên rất phấn khởi khi sắp có môi trường giảng dạy khang trang, học sinh sẽ được học tập và sinh hoạt ổn định ngay tại trường. Đây là điều kiện rất quan trọng để các em yên tâm học hành, hạn chế tình trạng bỏ học.

Bên cạnh lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Ba Chúc, tỉnh An Giang còn tổ chức đồng thời lễ khởi công hai điểm trường, gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Vĩnh Điều và Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Vĩnh Xương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thành phố Ushuaia, nơi vùng băng giá.

Nơi con người sinh tồn ở rìa văn minh

GD&TĐ - Nằm ở hai đầu đối diện của Trái đất, Longyearbyen (Na Uy) - thành phố cực Bắc và Ushuaia (Argentina) - thành phố cực Nam, đều hiện hữu ở rìa xa nhất của nền văn minh nhân loại.