Lễ khai giảng ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc

GD&TĐ - Sáng 5/9, hòa chung không khí náo nức, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, cô trò trên đảo Trần (Quảng Ninh) hân hoan dự lễ khai giảng.

Các em học sinh tại lễ khai giảng.
Các em học sinh tại lễ khai giảng.

Đảo Trần là đảo tiền tiêu của vùng biển Đông Bắc tổ quốc thuộc quần đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo. Đây cũng là đảo xa đất liền nhất của tỉnh Quảng Ninh.

Năm học 2023 - 2024, điểm trường thôn đảo Trần (Trường Mầm non – Tiểu học Thanh Lân) có 7 học sinh cấp Mầm non và Tiểu học và 3 cô giáo. Các em đều là con em của các ngư dân tình nguyện ra sinh sống tại đảo Trần.

Khác với những điểm trường dưới xuôi hay đất liền, khai giảng ở xã đảo xa bờ nhất của Quảng Ninh diễn ra ấm áp, đơn giản và xúc động.

Không cờ hoa rợp trời, không văn nghệ chào mừng, lễ khai giảng của điểm trường đảo Trần được tổ chức trong một lớp học với sự có mặt của lãnh đạo huyện đảo Cô Tô, các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, cùng 7 học sinh, 3 giáo viên và các bậc phụ huynh.

Cô giáo Lê Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lân cho biết, năm học này, học sinh thôn đảo Trần tiếp tục được miễn học phí theo chính sách hỗ trợ học phí của tỉnh Quảng Ninh.

“Năm nay là năm đầu tiên ba cô giáo ra đảo dạy học. Cả ba cô đều viết đơn tình nguyện xin ra đây”, cô Ngọc nói.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ khai giảng:

Từ rất sớm nhiều phụ huynh đã đưa các em đến trường dự lễ khai giảng.

Từ rất sớm nhiều phụ huynh đã đưa các em đến trường dự lễ khai giảng.

Một em nhỏ ở cấp Mầm non vui vẻ khi đến trường. Những cái ôm của cán bộ chiến sỹ dành cho các em nhỏ càng ấm áp hơn trong ngày khai giảng.

Một em nhỏ ở cấp Mầm non vui vẻ khi đến trường. Những cái ôm của cán bộ chiến sỹ dành cho các em nhỏ càng ấm áp hơn trong ngày khai giảng.

Lễ khai giảng diễn ra giản dị nhưng ấm áp tình dân quân.

Lễ khai giảng diễn ra giản dị nhưng ấm áp tình dân quân.

Ông Đặng Quang Ngạn, Phó Bí thư thường trực huyện Cô Tô đánh trống khai giảng năm học mới.

Ông Đặng Quang Ngạn, Phó Bí thư thường trực huyện Cô Tô đánh trống khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng với sự có mặt của lãnh đạo huyện đảo Cô Tô, các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn.

Lễ khai giảng với sự có mặt của lãnh đạo huyện đảo Cô Tô, các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn.

Giống như mọi năm, lễ khai giảng được tổ chức trong lớp học.

Giống như mọi năm, lễ khai giảng được tổ chức trong lớp học.

Bé Phạm Xuân Phúc năm nay bước vào lớp 1. Em đứng dậy chào mọi người khi được cô giáo giới thiệu.

Bé Phạm Xuân Phúc năm nay bước vào lớp 1. Em đứng dậy chào mọi người khi được cô giáo giới thiệu.

Điểm trường đảo Trần với 7 học sinh ở hai cấp.

Điểm trường đảo Trần với 7 học sinh ở hai cấp.

Các phụ huynh tại lễ khai giảng.

Các phụ huynh tại lễ khai giảng.

Cô trò đảo Trần chụp ảnh kỷ niệm tại lễ khai giảng.

Cô trò đảo Trần chụp ảnh kỷ niệm tại lễ khai giảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

Hoa hậu H'Hen Niê chi mạnh tay cho hành trình làm mẹ

GD&TĐ - Hoa hậu H'Hen Niê – người đẹp được mệnh danh là biểu tượng vượt khó của làng giải trí Việt mới đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khi hé lộ việc sẽ chi gần nửa tỷ đồng để chuẩn bị cho quá trình sinh nở và chào đón con đầu lòng.

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.