Lễ khai giảng không nên kéo dài quá 60 phút

GD&TĐ - Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Đắk Lắk, khai giảng năm học mới không nên kéo dài quá 60 phút. Theo quy định của tỉnh này, các trường học sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng từ 5/9 và bắt đầu từ 7h30 sáng.

Lễ khai giảng không nên kéo dài quá 60 phút

Phần “Lễ khai giảng” với nghi lễ trang trọng và có các hoạt động: Chào cờ, hát Quốc ca (tuyệt đối không sử dụng băng, đĩa, nhạc nền; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới; diễn văn khai giảng của lãnh đạo nhà trường; tổ chức khen thưởng, phát động phong trào thi đua chào mừng năm học mới; phát biểu của đại biểu dự Lễ khai giảng; đánh trống khai trường.

Tùy tình hình, trước khi vào phần Lễ có thể thực hiện các nghi thức truyền thống như: Lễ đón chính thức học sinh mới đầu cấp lớp 1, lớp 6 và lớp 10; rước đuốc truyền thống, duyệt nghi thức... Phần “Hội” trong ngày khai giảng nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

Các nhà trường tùy thuộc vào điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn có tác dụng thiết thực đối với giáo dục đạo đức học sinh như: lễ báo công của học sinh; 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức các trò chơi dân gian; tìm hiểu truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường; tổ chức trồng cây; giao lưu học tập, kết nghĩa giữa các khối lớp...

Năm học mới, Sở này cũng quán triệt, chỉ đạo các trường học chấp hành thực hiện đúng hướng dẫn về các khoản thu, chi trong nhà trường, tuyệt đối không đề xảy ra tình trạng lạm thu dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời phổ biến quy định về dạy thêm, học thêm; chỉ đạo chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.

Chỉ đạo tồ chức và tổ chức tốt việc đón học sinh nhập học, nhất là học sinh các lớp đầu khóa, đầu cấp. Các trường học cần phải tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt tập thể tuần đầu năm học theo hướng dẫn của Bộ, tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường, lớp; tập hát nhuần nhuyễn Quốc ca.

Quan tâm giải quyết và tham mưu, đề nghị các cấp giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của Đàng, Nhà nước cho đối tượng học sinh thuộc diện chính sách, học sinh là người dân tộc thiêu số, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật.

Tổ chức, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường, vận động quyên góp tiền bạc, quần áo, sách vở để hỗ trợ cho học sinh khó khăn, thực hiện được yêu cầu “3 đủ” đối với học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.