Lễ khai giảng đặc biệt của thầy trò ngôi trường biên giới '5 không'

GD&TĐ - Không sóng, không điện, không đường, không chợ, không cô, các thầy giáo Trường Tiểu học Tri Lễ 4 đã lên ý tưởng tổ chức khai giảng thật ý nghĩa.

Các thầy giáo Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) đón học sinh lớp 1 vào dự lễ khai giảng. Ảnh: Hồ Lài.
Các thầy giáo Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) đón học sinh lớp 1 vào dự lễ khai giảng. Ảnh: Hồ Lài.

Clip các thầy giáo Trường Tiểu học Tri Lễ 4 đón học sinh vào lớp 1.

Trường Tiểu học Tri Lễ 4 đóng tại xã biên giới Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) gồm học sinh các bản người Mông: Mường Lống, Huồi Xái, Nậm Tột, Huồi Mới. Ảnh: Hồ Lài.

Trường Tiểu học Tri Lễ 4 đóng tại xã biên giới Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) gồm học sinh các bản người Mông: Mường Lống, Huồi Xái, Nậm Tột, Huồi Mới. Ảnh: Hồ Lài.

Đây là ngôi trường đặc biệt khó khăn khi đến nay vẫn không sóng, không điện, không đường giao thông thuận lợi, không chợ và không cô giáo. Ảnh: Hồ Lài.

Đây là ngôi trường đặc biệt khó khăn khi đến nay vẫn không sóng, không điện, không đường giao thông thuận lợi, không chợ và không cô giáo. Ảnh: Hồ Lài.

Là ngôi trường không cô giáo, các thầy đã có cách ý nghĩa tổ chức lễ khai giảng cho trò, trực tiếp đón và dẫn các em lớp 1 vượt qua bỡ ngỡ ban đầu. Ảnh: Hồ Lài.

Là ngôi trường không cô giáo, các thầy đã có cách ý nghĩa tổ chức lễ khai giảng cho trò, trực tiếp đón và dẫn các em lớp 1 vượt qua bỡ ngỡ ban đầu. Ảnh: Hồ Lài.

Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng nhà trường và các thầy giáo đã cố gắng tổ chức lễ khai giảng đầy đủ, trang trọng để học trò cảm nhận không khí náo nức của năm học mới. Ảnh: Hồ Lài.

Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng nhà trường và các thầy giáo đã cố gắng tổ chức lễ khai giảng đầy đủ, trang trọng để học trò cảm nhận không khí náo nức của năm học mới. Ảnh: Hồ Lài.

Lễ khai giảng được tổ chức tại điểm chính bản Mường Lống. Thầy Hiệu trưởng Lê Xuân Thắng căn dặn và mong muốn học sinh trong năm mới chăm ngoan, đi học đầy đủ. Ảnh: Hồ Lài.

Lễ khai giảng được tổ chức tại điểm chính bản Mường Lống. Thầy Hiệu trưởng Lê Xuân Thắng căn dặn và mong muốn học sinh trong năm mới chăm ngoan, đi học đầy đủ. Ảnh: Hồ Lài.

Đại diện xã Tri Lễ đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Tiểu học Tri Lễ 4. Năm nay, trường có 286 học sinh và 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ảnh: Hồ Lài.

Đại diện xã Tri Lễ đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Tiểu học Tri Lễ 4. Năm nay, trường có 286 học sinh và 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ảnh: Hồ Lài.

Khen thưởng cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. Ảnh: Hồ Lài.

Khen thưởng cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. Ảnh: Hồ Lài.

Để động viên học sinh khó khăn vươn lên trong học tập, chính quyền địa phương và nhà trường đã tặng quà cho các em nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Hồ Lài.

Để động viên học sinh khó khăn vươn lên trong học tập, chính quyền địa phương và nhà trường đã tặng quà cho các em nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Hồ Lài.

Nhiều phụ huynh cũng đến trường dự lễ khai trường và ghi lại hình ảnh đáng nhớ của con. Ảnh: Hồ Lài.

Nhiều phụ huynh cũng đến trường dự lễ khai trường và ghi lại hình ảnh đáng nhớ của con. Ảnh: Hồ Lài.

Các em học sinh biểu diễn hát múa bài "Người Mèo ơn Đảng" bằng tiếng Mông. Ảnh: Hồ Lài.

Các em học sinh biểu diễn hát múa bài "Người Mèo ơn Đảng" bằng tiếng Mông. Ảnh: Hồ Lài.

Sau phần lễ, nhà trường tổ chức phần hội cho học sinh với nhiều trò chơi dân gian như: kéo co, ném còn, chơi ô ăn quan... Ảnh: Hồ Lài.

Sau phần lễ, nhà trường tổ chức phần hội cho học sinh với nhiều trò chơi dân gian như: kéo co, ném còn, chơi ô ăn quan... Ảnh: Hồ Lài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.