Lễ khai giảng của học sinh Hà Nội trong những ngôi trường khang trang, hiện đại

GD&TĐ - Năm học này, Hà Nội đã có thêm nhiều ngôi trường mới, mang lại niềm vui cho các em học sinh và sự kỳ vọng vào môi trường giáo dục hiện đại.

Học sinh Trường THPT Đỗ Mười trong lễ khai giảng năm học mới.
Học sinh Trường THPT Đỗ Mười trong lễ khai giảng năm học mới.

Tọa lạc trên địa bàn phố Trần Thủ Độ (phường Yên Sở, Hà Nội), Trường THPT Đỗ Mười thời gian qua đã được gấp rút hoàn thiện nốt một số hạng mục để kịp bước vào năm học đầu tiên. Trường có quy mô 45 phòng học, dự kiến có 39 lớp khi đầy đủ 3 khối.

Trường được trang bị các thiết bị hiện đại, 3 màn hình LED ở sân khấu sân trường, phòng đa năng và phòng hội đồng; các phòng học có đầy đủ tiện nghi như hệ thống đèn chiếu sáng, bảng trượt, tivi hơn 80 inch, điều hòa, hệ thống trợ giảng cho giáo viên. Ngoài ra, trường có các phòng đa năng, phòng chuyên môn theo từng môn học.

Trong năm học này, Trường THPT Đỗ Mười tuyển được 418 học sinh, chia thành 10 lớp. Các học sinh đến từ khắp các địa bàn trên thành phố Hà Nội. Mặc dù có những khó khăn bước đầu, thầy trò nhà trường đã rất cố gắng để kịp tiến độ tổ chức khai giảng tại ngôi trường mới vào ngày 5/9/2025.

img-0123.jpg
Các thầy cô giáo chào đón học sinh lớp 10.
img-0264.jpg
Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười Đỗ Văn Nam đánh trống khai giảng năm học mới.
z6978691521627-021de7e510614808d63b5ed5ffb106ce.jpg
Ngôi trường THPT Đỗ Mười được xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu khai giảng năm học mới, nhà giáo Đỗ Văn Nam - Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười chia sẻ: Hòa chung không khí mùa thu lịch sử của cả nước, kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, lễ khai giảng đầu tiên của Trường THPT Đỗ Mười là cột mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của ngôi trường mới, mang hi vọng niềm tin yêu.

“Thầy và trò chúng tôi rất vinh dự khi được giảng dạy, học tập tại ngôi trường mới mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Trong không khí khởi đầu năm học mới Ban Giám hiệu nhà trường đã đề ra 7 mục tiêu chính và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các thầy cô giáo sẵn sàng mang đến những bài giảng chất lượng, giờ học bổ ích và những hoạt động ngoại khóa ý nghĩa”, ông Nam nói.

Đặt nhiều niềm tin về ngôi trường mới sẽ chắp cánh cho ước mơ của mình, em Đào Thu Thảo, học sinh lớp 10D3 chia sẻ: “Em thấy ngôi trường mới rất rộng rãi, hiện đại, thầy cô gần gũi, thân thiện với học sinh nên đến trường, chúng em rất vui. Em sẽ cố gắng học tập và tin tưởng ngôi trường mới này sẽ là nơi tiếp sức cho em thực hiện mục tiêu của mình”.

539462364-122112233708972938-2315566446763674460-n.jpg
Cô trò Trường Tiểu học Pháp Vân.

Năm nay là năm đầu tiên Trường Tiểu học Pháp Vân (phường Yên Sở) đi vào hoạt động, trong sự phấn khởi của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Năm nay, nhà trường không thực hiện tuyển sinh, mà tiếp nhận các học sinh từ Trường Tiểu học Linh Đàm và Trường Tiểu học Tứ Hiệp. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp giảm tải số lượng học sinh tại các trường quanh khu vực.

Với quy mô khuôn viên hơn 22.000m2, Trường Tiểu học Pháp Vân có 30 phòng học quy chuẩn, 3 phòng học mũi nhọn, nhiều phòng chức năng được đầu tư, trang bị hiện đại, nhà đa năng, sân bóng đá, sân bóng rổ, bể bơi, khu bếp hiện đại, khu nhà ăn riêng…, bảo đảm không gian xanh, sạch, đẹp, thoáng mát. Năm học đầu tiên này, nhà trường đưa vào sử dụng 27 lớp học, chào đón gần 1.000 học sinh, trong đó có gần 300 học sinh lớp 1.

539205369-122112234998972938-3079566906519953430-n.jpg
Trường Tiểu học Pháp Vân (phường Yên Sở) được xây dựng khang trang, hiện đại.

Nhà giáo Vũ Thị Mai Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pháp Vân cho biết: “Trường được định hướng là trường chất lượng cao. Trong năm học này, chúng tôi xây dựng nhiều mô hình giảng dạy để đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng học của học sinh. Ngoài ra, nhà trường tổ chức nhiều câu lạc bộ như: Thể thao, Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật… để các em phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ”.

Cùng với các trang thiết bị hiện đại ở các phòng học, Trường Tiểu học Pháp Vân cũng được trang bị hệ thống bếp ăn hiện đại, đồng bộ. Tiêu chí bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm được nhà trường đặt lên hàng đầu để phục vụ học sinh bán trú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ