'Lễ hội vật đuổi giải Đình Vĩnh Mộ' là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

GD&TĐ - “Lễ hội vật đuổi giải Đình Vĩnh Mộ” ở xã Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL (bên phải) trao chứng nhận Lễ hội vật đuổi giải Đình Vĩnh Mộ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho lãnh đạo xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL (bên phải) trao chứng nhận Lễ hội vật đuổi giải Đình Vĩnh Mộ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho lãnh đạo xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 4/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ), xã Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia "Lễ hội vật đuổi giải Đình Vĩnh Mộ” và khai mạc Lễ hội vật đuổi giải năm 2025.

Dự buổi lễ có ông Nông Quốc Thành - Phó Cục Trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH,TT&DL; ông Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ…

Đình Vĩnh Mộ thuộc Cụm di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình, chùa Vĩnh Mộ, xã Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Đình thờ thành hoàng tên húy là Nguyễn Văn Kỳ, một vị tướng dưới thời Vua Hùng thứ 18 có công cùng Tản Viên Sơn Thánh đánh đuổi giặc Thục.

Lễ hội vật đuổi giải Đình Vĩnh Mộ, xã Cao Xá diễn ra thường niên vào ngày 6 và 7 tháng Giêng hàng năm. Sau khi tế Thành hoàng làng theo nghi thức truyền thống tại đình, hai đô vật cao tuổi sẽ tham gia thi đấu trình thánh mở đầu cho lễ hội.

111d2135617t8847l6-163d2120735t9967l4-i.jpg
Màn tranh tài của các đôi đô vật, thu hút sự theo dõi, cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người dân và du khách thập phương.

Nét đặc sắc của Lễ hội vật đuổi giải Đình Vĩnh Mộ so với các hội vật khác trên cả nước là có thêm tục đuổi giải, đó là sau trận chung kết sẽ đến phần đuổi giải.

Theo đó, giải vật được treo ở trên cột cờ, đô vật giành chiến thắng tuyệt đối, người thắng cuộc phải trèo lên cột cờ giật lấy giải rồi chạy ra khỏi làng, đằng sau là dân làng đuổi theo, đến khi người đoạt giải chạy ra khỏi làng và nhảy xuống nước thì dân làng mới không đuổi nữa.

Trong khi chạy, nếu người cầm giải quay đầu lại thì sẽ bị dân làng đánh đòn, vì cho rằng năm đó không may mắn. Đuổi giải xong là kết thúc hội vật. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì dân làng phấn khởi, nhà nhà ăn mừng vì tin rằng năm đó sẽ mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Ông Nguyễn Tiến Tuyên - Bí thư Đảng ủy Xã Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cho biết, với sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền địa phương và nhân dân làng Vĩnh Tề trong công tác xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; Lễ hội vật Đuổi giải Đình Vĩnh Mộ được địa phương tổ chức hằng năm.

Bộ VH,TT&DL đã ban hành quyết định số 3985 ngày 10/12/2024 công nhận Lễ hội vật đuổi giải Đình Vĩnh Mộ (xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ