Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh và ngày hội trình diễn cây Nêu

GD&TĐ - Trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017, lễ hội Sâm núi Ngọc Linh và ngày hội trình diễn cây Nêu sẽ được diễn ra tại huyện miền núi Nam Trà My và Tây Giang (tỉnh Quảng Nam).

Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam được tổ chức tại huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), với sự tham gia của 20 dân tộc thiểu số có cây Nêu đặc trưng của từng dân tộc đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước
Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam được tổ chức tại huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), với sự tham gia của 20 dân tộc thiểu số có cây Nêu đặc trưng của từng dân tộc đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước

Theo đó, lễ hội Sâm núi Ngọc Linh lần thứ I/2017 với chủ đề “Huyền thoại Ngọc Linh” được tổ chức tại huyện Nam Trà My. Lễ hội diễn ra từ ngày 10 - 13/6/2017. Ngoài chương trình khai mạc và bế mạc, Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh lần thứ I/2017 sẽ có chuỗi các hoạt động như: Cuộc thi sáng tác ca khúc về bảo vệ rừng có gắn với cây sâm Ngọc Linh, sáng tác ảnh nghệ thuật về văn hóa - con người Nam Trà My; liên hoan diễn tấu Cồng chiêng; trưng bày triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa và triển lãm ảnh nghệ thuật về sâm Ngọc Linh, cây dược liệu, sản phẩm đặc trưng, văn hóa của các dân tộc trong huyện; hội chợ, triển lãm sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm văn hóa địa phương; tổ chức Hội thi Sâm...

Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam được tổ chức tại huyện Tây Giang, từ ngày 11 - 13/6 với sự tham gia của 20 dân tộc thiểu số có cây Nêu đặc trưng của từng dân tộc đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với các hoạt động chính như: Trình diễn nghi lễ dựng cây Nêu của các dân tộc thiểu số Việt Nam; chương trình biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống; triển lãm, trưng bày hình ảnh hiện vật giới thiệu về vùng đất, con người, văn hóa, du lịch của đồng bào các dân tộc thiểu số; cùng các hoạt động dịch vụ du lịch sôi động, hấp dẫn khác.

Để các lễ hội diễn ra thành công, hiện nay các địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, bố trí lực lượng an ninh, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.