Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hứa hẹn sự trở lại ngoạn mục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đêm 2/6 tới đây, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 chính thức quay lại với TP Đà Nẵng với chủ đề Thế giới không khoảng cách.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh (thứ 3, từ trái qua) thăm đơn vị thi công phục vụ DIFF 2023.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh (thứ 3, từ trái qua) thăm đơn vị thi công phục vụ DIFF 2023.

Sau 3 năm tạm hoãn vì dịch Covid-19, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 2/6 với sự tham dự của 8 đội: Pháp, Anh, Italy, Australia, Canada, Phần Lan, Ba Lan và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam). Lễ hội lần này hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những màn trình diễn đỉnh cao, mãn nhãn.

Thế giới không khoảng cách

“Tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị DIFF 2023, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Sau 3 năm không tổ chức được DIFF do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đà Nẵng chắc chắn sẽ gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm của thành phố thì đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho DIFF 2023 đã sẵn sàng. Tôi hy vọng, lễ hội lần này sẽ thành công rực rỡ”.

Đêm 2/6 tới đây, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 chính thức quay lại với TP Đà Nẵng với chủ đề Thế giới không khoảng cách.

Trong hơn một tháng diễn ra DIFF 2023 (từ ngày 2/6 đến 8/7), sẽ có 5 đêm biểu diễn với các chủ đề khác nhau như: Đêm 2/6 phần thi của đội Việt Nam - Phần Lan với chủ đề Hòa bình cho nhân loại; đêm 10/6 giữa đội Canada - Pháp với chủ đề Tình yêu không biên giới; đêm 10/6 là cuộc tranh tài giữa Úc - Ý với chủ đề Chinh phục giấc mơ; đêm 24/6 là cuộc tranh tài giữa Ba Lan - Anh với chủ đề Vũ điệu của thiên nhiên. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 8/7 với chủ đề Thế giới không khoảng cách.

Theo đó, mỗi đội trình diễn pháo hoa trong 20 phút, trong khoảng thời gian này, các đội sẽ mang đến cho người dân và du khách những câu chuyện thông qua các hiệu ứng của âm thanh và ánh sáng.

Để có màn biểu diễn mãn nhãn, hấp dẫn, những ngày này, hàng trăm công nhân đang tất bật lắp ráp sân khấu, khán đài, đội ngũ thi đấu cũng chuẩn bị pháo hoa. Tất cả đều sẵn sàng để có được đêm khai mạc hoành tráng, ấn tượng.

Ông Trần Xuân Hưng, Trưởng Ban quản lý dự án Sun Group - phụ trách DIFF cho biết, đến thời điểm này, tất cả hạng mục sân khấu của chương trình nghệ thuật đã hoàn thành gần như 100%, hiện giờ chỉ còn chỉnh sửa hoàn thiện về mặt thẩm mỹ để sẵn sàng cho đêm khai mạc ngày 2/6 tới.

Theo ông Hưng, khán đài của DIFF có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi, với 3 phân khu, 8 khu vực, tổng diện tích khoảng 9.500 m2. Điều khác biệt so với mọi năm chính là sân khấu được dịch chuyển vào đúng tâm của máy bắn với diện tích sân khấu khoảng 1.050 m, dài 66 m, rộng 22 m.

Có khoảng 5 - 7 m vươn tới bờ sông, giúp khán giả cảm nhận được toàn diện, toàn cảnh một lễ hội pháo hoa chân thật nhất. “Với vị trí mới, yêu cầu của thiết kế năm nay là rất hoành tráng và đáp ứng ý tưởng chủ đề Thế giới không khoảng cách”, ông Hưng cho hay.

Cũng theo ông Hưng, trong quá trình xây dựng, tất cả các hạng mục thi công ở sân khấu pháo hoa đều đáp ứng được các tiêu chuẩn Việt Nam về công tác xây dựng công trình. Để đáp ứng được tiến độ thì công nhân và đội ngũ kỹ sư túc trực thường xuyên nơi công trường nhằm đảm bảo được an toàn kỹ thuật đề ra.

Khán đài năm nay cũng được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, kiểm định an toàn tất cả các khâu để đảm bảo cho du khách được an toàn nhất. Đơn vị tổ chức tính toán các khâu về âm thanh, ánh sáng ở các vị trí, để khán giả cảm nhận được âm thanh trong lúc bắn pháo hoa trọn vẹn. Nếu thời tiết mưa, thì vẫn đảm bảo được quy trình đề ra, nhất là về an toàn điện, thì đảm bảo tuyệt đối, riêng về gió thì khung kết cấu chịu được sức gió.

Công nhân tất bật chuẩn bị cho DIFF 2023.

Công nhân tất bật chuẩn bị cho DIFF 2023.

Phục hồi du lịch mạnh mẽ

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung, Phó Trưởng ban Tổ chức DIFF 2023 cho hay, sân khấu DIFF năm nay mang phong cách hiện đại, phóng khoáng với nhạc nước và các thiết kế mô tả những vệt pháo hoa rực sáng trên trời. Hệ thống kỹ thuật cao được trang bị kỳ công nhằm mang đến những điều bất ngờ cho khán giả...

Sân khấu DIFF 2023. Ảnh: Hoàng Vinh

Sân khấu DIFF 2023. Ảnh: Hoàng Vinh

Khán đài xem pháo hoa. Ảnh: Hoàng Vinh

Khán đài xem pháo hoa. Ảnh: Hoàng Vinh

Khu vực bãi bắn pháo hoa. Ảnh: Hoàng Vinh

Khu vực bãi bắn pháo hoa. Ảnh: Hoàng Vinh

Là đơn vị tư vấn DIFF 2023, bà Nadia Shakira Wong - Giám đốc Công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000, nhà sản xuất sự kiện DIFF 2023 cho hay, với chủ đề Thế giới không khoảng cách sẽ mang tới cho mọi người sức sống mới sau 3 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Điểm mới so với mọi năm là một số đội dự thi DIFF 2023 đã từng tham gia DIFF các mùa trước và đã đạt thành tích cao, cùng với đó là một số đội chưa từng tham dự. Tại đây, các đội trước đây có thành tích cao sẽ có cơ hội thể hiện mình. Cùng với đó là các đội lần đầu tham dự cũng sẽ thể hiện kỹ năng của mình để đạt được giải thưởng cao nhất. Đây là chiến lược và chúng tôi sẽ làm cho khán giả bất ngờ từ những điều này”, bà Nadia Shakira Wong chia sẻ.

Bà Nadia Shakira Wong cũng cho biết, đại diện các đội dự thi DIFF đã chia sẻ rằng, họ sẽ có rất nhiều bất ngờ mang đến cho khán giả.

Để nâng tầm thương hiệu “Điểm đến sự kiện - Lễ hội hàng đầu châu Á”, TP Đà Nẵng đang được định hướng trở thành tâm điểm của các sự kiện lớn, hấp dẫn và hoành tráng. Đà Nẵng liên tục đổi mới, tạo ra sản phẩm du lịch mới. Sự trở lại của DIFF, TP Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ có cơ hội phục hồi mạnh mẽ để phát triển du lịch ở giai đoạn hậu Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...