Lễ hội khinh khí cầu dịp Tết Nguyên đán

Từ ngày 28/1-4/2 (tức mồng 1 - 8 tết Đinh Dậu) dự kiến sẽ diễn ra Lễ hội khinh khí cầu tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (TP Hồ Chí Minh).

Lễ hội khinh khí cầu dịp Tết Nguyên đán

Lễ hội sẽ có khoảng 17 khinh khí cầu các loại, với sự góp mặt của đội ngũ 40 phi công giàu kinh nghiệm đến từ Đức, Trung Quốc. Cụ thể trong đó có 2 khinh khí cầu đặc biệt 21m x 40m, sức chứa 1 phi công và 5 khách, 4 khinh khí cầu thường có chiều dài 21m x 18m, sức chứa 1 phi công và 4 khách, 10 khinh khí cầu mini bay treo tạo cảnh quan đẹp và 1 Airship bay tạo cảnh vòng quanh hồ Đầm Sen.

Địa điểm biểu diễn và hoạt động phục vụ du khách khám phá bay cùng khinh khí cầu sẽ diễn ra tại 4 nơi: Quảng trường La Mã, Quảng trường Âu Lạc, Quảng trường khu B Đầm Sen, Quảng trường Bến thuyền. Tại các bãi bay còn có hoạt động biển diễn DJ khuấy động không gian.

Thời gian biểu diễn sẽ diễn ra 2 suất mỗi ngày, sáng từ 8 - 10 giờ từ ngày mồng 1- 8 Tết, trừ mồng 6 Tết. Suất 2, buổi chiều từ 17 giờ 30 - 19 giờ mồng 1, 2, 5, 7, 8 Tết và 19 - 21 giờ ngày mồng 3, 4 Tết.

Ngoài ra, ngày 3, 4 Tết còn có phần biểu diễn “Night Glow - Đêm ánh sáng khinh khí cầu” vào lúc 20 giờ 30 – 21 giờ với phần trình diễn thổi lửa khinh khí cầu theo nhịp điệu âm nhạc sôi động của các DJ là điểm nhấn đặc biệt thú vị tại lễ hội khinh khí cầu Đầm Sen 2017.

Theo Tổ Quốc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ