Trong dòng chảy lễ hội đầu xuân đất Tổ, Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ luôn mang một vị thế đặc biệt. Năm Bính Ngọ 2026, lễ hội được UBND xã Hiền Lương (tỉnh Phú Thọ) tổ chức với chuỗi hoạt động phong phú, trang nghiêm và đậm bản sắc, hướng về tri ân công đức Âu Cơ - Quốc Mẫu thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.
Theo kế hoạch, các nghi lễ truyền thống được triển khai từ trước chính hội. Sáng 21/2/2026 (mùng 5 tháng Giêng) diễn ra lễ Tế Tam vị Đức Ông tổ chức tại Đình Đức Ông thuộc Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ, với nghi thức rước kiệu lúc 7h30 và tế lễ lúc 8h cùng ngày.
Buổi sáng cùng ngày, Hội sách Xuân Bính Ngọ 2026 khai mạc tại sân khấu trung tâm lễ hội, tạo điểm nhấn văn hóa tri thức trong không gian tâm linh đầu năm.
Chương trình khai mạc lễ hội chính thức bắt đầu từ 8h00 ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng) tại sân khấu trung tâm. Bên cạnh phần nghi lễ trang trọng là các hoạt động gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy và giao lưu thể thao, trò chơi dân gian góp phần tái hiện sinh động không khí sinh hoạt cộng đồng truyền thống, hun đúc tinh thần đoàn kết và niềm tự hào nguồn cội.
Điểm nhấn thiêng liêng nhất của lễ hội là chính lễ “Tiên Giáng” vào sáng 23/2/2026 (mùng 7 tháng Giêng). Nghi thức rước kiệu bắt đầu từ 7h30, tiếp đến là tế Nữ quan lúc 8h00 tại khu di tích lịch sử Đền Mẫu Âu Cơ.
Đoàn rước xuất phát từ Đình Đức Ông về sân hành lễ trong tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng, gợi nhắc truyền thuyết “Con Lạc - cháu Hồng” đã ăn sâu vào tâm thức bao thế hệ người Việt.
Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ không chỉ là dịp tưởng niệm Tổ Mẫu, mà còn là không gian kết nối cộng đồng, nơi hội tụ giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng dân gian đặc sắc của vùng đất cội nguồn. Những mâm lễ dâng hương thành kính, những nồi bánh chưng nghi ngút khói, những nhịp chày giã bánh giầy rộn rã… tất cả hòa quyện thành bức tranh xuân đậm sắc màu truyền thống.
Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch tâm linh của xã Hiền Lương nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung.
Mỗi độ xuân về, dòng người hành hương lại tìm về Đền Mẫu Âu Cơ, thắp nén tâm nhang tri ân Tổ Mẫu, gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Và trong nhịp sống hiện đại hôm nay, lễ hội vẫn bền bỉ gìn giữ mạch nguồn văn hóa Việt, để đạo lý uống nước nhớ nguồn mãi được trao truyền qua các thế hệ.
Đền Mẫu Âu Cơ xã Hiền Lương (tỉnh Phú Thọ) nơi thờ Tổ Mẫu Âu Cơ là di tích lịch sử văn hoá tồn tại hơn 5 thế kỷ. Ngày lễ chính của Đền Mẫu Âu Cơ là ngày “Tiên giáng” mùng bảy tháng Giêng hằng năm.
Ngày 3/8/1991, Bộ Văn hoá thông tin cấp Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Đền Mẫu Âu Cơ.
Ngày 23/1/2017, Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ được Bộ VHTT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của Quốc gia.
Năm 2019, Tượng Mẫu Âu Cơ được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.