Lầu năm góc xem xét tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu

GD&TĐ - Chính quyền ông Trump đang xem xét những cách thức mới để mở rộng hệ thống Phòng thủ của Mỹ chống lại một cuộc tấn công tên lửa có thể diễn ra từ bên trong và ngoài nước – AP cho biết.

Một tên lửa đánh chặn tầm xa của Mỹ được phóng lên
Một tên lửa đánh chặn tầm xa của Mỹ được phóng lên

Cách thức của chính quyền ông Trump được cho là sẽ tập trung vào việc ngăn chặn tên lửa trước khi chúng được phóng đi hoặc trong vài phút bay đầu tiên, lúc các động cơ đẩy còn đang cháy.

Quốc hội Mỹ đã khuyến khích Lầu năm góc đẩy mạnh hơn vào cách này, bao gồm cả khả năng sử dụng máy bay không người lái được trang bị laser.

AP đã dẫn lời các quan chức cao cấp giấu tên nói rằng họ quan tâm tới việc phát triển và triển khai các phương tiện hiệu quả hơn nhằm phát hiện và theo dõi tên lửa bằng một chùm vệ tinh trong không gian. Ví dụ, họ có thể sử dụng các cảm biến tiên tiến để lần theo dấu vết của một tên lửa thù địch, “giúp một vũ khí chống tên lửa có thể được hướng vào đường bay của nó”.

Tuy nhiên, AP lưu ý rằng việc triển khai các phương tiện chặn tên lửa trên vệ tinh trong không gian dự kiến sẽ không nằm trong chiến lược của ông Trump.

Theo AP, Mỹ dự kiến sẽ tiết lộ chi tiết sau khi Lầu năm góc đưa ra kết quả đánh giá phòng thủ tên lửa vào thứ 5. Việc đưa ra văn bản này đã bị hoãn vào năm ngoái vì lý do nào đó, mặc dù nó xuất hiện khi ông Trump đang có cuộc đàm phán với Lãnh đạo Kim Jong-un về phi hạt nhân hóa. Việc công bố đánh giá trên có thể làm phức tạp hóa cuộc đàm phán.

Trong một diễn biến khác, Nga đã gửi một bức thư cho các nghị sĩ Mỹ, buộc tội Washington phá hoại hiệp ước Giảm trừ vũ khí chiến lược mới (New START) – một hiệp định song phương năm 2010 về việc giảm trừ vũ khí hạt nhân – tờ Wall Street Journal cho biết.

Hiệp ước New START được ký năm 2010 và có hiệu lực một năm sau đó, nó kéo dài 10 năm và có khả năng gia hạn thêm 5 năm. Hiệp định này giới hạn việc triển khai số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, máy bay ném bom hạt nhân và đầu đạn hạt nhân.

Các cuộc thảo luận về không phổ biến hạt nhân giữa hai nước bị lãng quên kể từ khi chính quyền ông Trump tuyên bố kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vì cáo buộc Nga vi phạm. Moscow bác bỏ cáo buộc này và cho rằng Mỹ vi phạm INF vì đã triển khai các bệ phóng tên lửa hành trình Tomahawk ở Romania và Ba Lan.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các kỹ sư tháo dỡ pin xe điện đã qua sử dụng. Ảnh: Alamy

Vòng đời mới của pin điện

GD&TĐ - Trung Quốc hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong sản xuất pin toàn cầu.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại điểm thi THPT Quế Võ 1. Ảnh: TL

Đổi mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng, từ năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả học sinh muốn học THPT đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời áp dụng nhiều điểm mới trong cách tính điểm và đăng ký nguyện vọng.

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

GD&TĐ - Theo ông Vũ Quốc Đông, quá trình thu hồi đất thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tồn tại nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự bảo trợ truyền thông của Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ.