Lầu Năm Góc ngày 25/4 đã tiến hành một cuộc thử nghiệm khác về vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW), một tên lửa siêu thanh trên mặt đất còn được gọi là Dark Eagle, tại Trung tâm vũ trụ Cape Canaveral ở Florida.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã báo cáo điều này, nhấn mạnh rằng, cuộc thử nghiệm là một bước quan trọng trong chương trình phát triển vũ khí siêu thanh được thiết kế để thu hẹp khoảng cách với Nga và Trung Quốc.
Vụ phóng thành công, cũng được người dùng trên nền tảng X báo cáo, xác nhận tiến trình của Mỹ trong việc tạo ra các vũ khí có ý nghĩa chiến lược với tầm bắn lên tới 3.000 km và tốc độ vượt quá 6.000 km/h.
Theo RBC, tên lửa Dark Eagle được phóng bằng bệ phóng tiêu chuẩn, đây là điểm khác biệt chính so với các cuộc thử nghiệm trước đó.
Các cuộc thử nghiệm được tiến hành vào ngày 12/12/2024 đã chứng minh được khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.775 - 3.000 km của tên lửa, và khối siêu thanh cơ động Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) của nó làm phức tạp thêm khả năng đánh chặn của các hệ thống phòng thủ tên lửa.
Theo Lầu Năm Góc, cuộc thử nghiệm hiện tại cho phép thu thập thêm dữ liệu về hoạt động của thiết bị mặt đất, giúp quân đội Mỹ tiến gần hơn đến việc triển khai khẩu đội LRHW đầu tiên vào năm tài chính 2025.
Chương trình Dark Eagle, được Lockheed Martin, Dynetics và Northrop Grumman triển khai vào năm 2019, đã gặp phải nhiều trở ngại.
Vào năm 2023, các cuộc thử nghiệm đã bị hủy hai lần do vấn đề về bệ phóng, và vào tháng 6/2022, một cuộc thử nghiệm ở Hawaii đã kết thúc trong thất bại khi phương tiện lướt không đạt được mục tiêu.
Tuy nhiên, các vụ phóng thành công vào tháng 6 và tháng 12/2024, cũng như cuộc thử nghiệm hiện tại, đã khôi phục lại sự lạc quan trong Lầu Năm Góc.
Dark Eagle là tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng với phương tiện lướt siêu thanh có khả năng cơ động ở độ cao lên đến 100 km với tốc độ lên đến Mach 17 ở một số đoạn đường bay nhất định.
Hệ thống tên lửa bao gồm một xe chỉ huy và điều khiển và bốn xe vận chuyển với hai thùng chứa phóng mỗi xe.
Tên lửa được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược, bao gồm các hệ thống phòng không và sở chỉ huy, và được coi là phản ứng đối với Kinzhal và Tsirkon của Nga, cũng như DF-17 của Trung Quốc.
Các cuộc thử nghiệm đã gây ra mối lo ngại ở châu Âu, đặc biệt là sau quyết định triển khai Dark Eagle tới Đức của Mỹ, được báo cáo vào tháng 8/2024.