Lầu năm góc nói về vũ khí dùng ở Syria của liên minh do Mỹ đứng đầu

GD&TĐ - Tất cả các hệ thống vũ khí liên minh do Mỹ đứng đầu sử dụng ở Syria đều tuân thủ Luật Xung đột vũ trang – một đại diện Lầu năm góc cho biết.  

Hình ảnh từ một vụ tấn công của liên minh do Mỹ đứng đầu tại Syria
Hình ảnh từ một vụ tấn công của liên minh do Mỹ đứng đầu tại Syria

“Về vấn đề chính sách, Liên minh sẽ không công khai thảo luận về việc sử dụng vũ khí và đạn dược cụ thể trong các hoạt động. Tuy nhiên, mỗi hệ thống vũ khí trong kho của Mỹ đều được tiến hành xem xét về pháp lý nhằm đảm bảo vũ khí đó tuân thủ Luật Xung đột vũ trang” – đại diện trên cho biết.

Hôm qua (13/10), hãng tin SANA của Syria cho biết liên minh do Mỹ đứng đầu đã tiến hành tấn công vào thành phố Hajin của tỉnh Deir ez-Zor, sử dụng phốt pho trắng vốn bị quốc tế cấm. Theo đài phát thanh Ikhbariya, cuộc không kích đã gây ra thương vong cho thường dân.

Việc sử dụng đạn dược phốt pho trắng đã bị cấm theo Nghị định thư bổ sung cho Công ước Geneva năm 1949.

Liên minh do Mỹ đứng đầu đang tiến hành các hoạt động quân sự ở Syria để chống lại nhóm khủng bố IS. Cuộc tấn công của liên minh này không được chính phủ Syria hay Liên hợp quốc cho phép.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ