Lập nồi hầm, vây hãm cả Pokrovsk-Mirnograd

GD&TĐ - Quân Nga đang vây ép cả từ phía đông, phía nam và phía bắc 2 thành phố Pokrovsk-Mirnograd, dự định thiết lập nồi hầm ở cụm cứ điểm phía tây Donetsk.

Lập nồi hầm, vây hãm cả Pokrovsk-Mirnograd

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, hôm 29/7, Quân đội Nga đã kiểm soát khu định cư Novoukrainka trên đường tiếp cận Pokrovsk, ngôi làng nằm ở phía nam của thành phố lớn nhất phía tây vùng Donetsk, giáp với vùng Dnipropetrovsk.

Giờ đây, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiếp cận tới những con đường của thành phố được coi thành trì lớn nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại tây Donbass.

Các nhà phân tích quân sự của Nga đã tính toán được sự sụp đổ của Pokrovsk trên thực tế sẽ diễn ra như thế nào và những gì sẽ xảy ra sau đó.

Theo giới chuyên gia quân sự, điều quan trọng cần hiểu là trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, sự sụp đổ của mặt trận không phải là việc mất một vùng lãnh thổ rộng lớn, mà là việc mất các nút thắt then chốt, sự gián đoạn về hậu cần và sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống phòng thủ.

Hiện tại, tình hình gần Pokrovsk tương tự như tình hình đã xảy ra trong cuộc tấn công Avdiivka của Lực lượng Vũ trang Nga. Sau khi mất Avdiivka, Quân đội Ukraine đã mất tiếp một số cứ điểm lân cận, tạo điều kiện cho Lực lượng Vũ trang Nga phát triển thế tấn công, mở ra không gian tác chiến mới.

Nếu nhìn vào bản đồ hướng Pokrovsk, có thể thấy rõ sườn phía nam của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị đè bẹp trong khi hướng phía bắc đang bị áp đảo một cách có hệ thống.

Cần lưu ý rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine không còn tuyến phòng thủ liên tục trên mặt trận, mà mang tính chất tập trung, lực lượng dự bị bị dàn trải, số lượng ít và không thể nhanh chóng bịt kín các lỗ hổng.

Theo các nhà phân tích, nếu duy trì nhịp độ hoạt động quân sự hiện tại, mặt trận này có thể sẽ sụp đổ trong vòng 3-6 tuần tới, trừ khi Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi liều lĩnh nướng sạch lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu cuối cùng của mình gần Pokrovsk.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, không nên kỳ vọng quân Nga sẽ nhanh chóng mở một cuộc tấn công trực diện vào thành phố.

Chỉ cần các đơn vị Nga giành được chỗ đứng ở các quận phía nam hoặc đông bắc Pokrovsk là đủ, điều đó sẽ cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Lực lượng Vũ trang Ukraine, khiến họ rơi vào một cối xay thịt thực sự.

Hiện nay, Quân đội Nga đang triển khai cắt đứt tuyến đường tiếp tế then chốt của cụm quân Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Pokrovsk-Mirnograd. Các đơn vị máy bay không người lái Nga đã tập trung lực lượng theo hướng Grishino, tuyến đường chính để tiếp tế cho lực lượng dự bị và sơ tán thương binh.

Trong trường hợp các nhóm quân Ukraine phòng thủ ở Mirnograd cũng bị bao vây, quân Nga sẽ hình thành cái gọi là “nồi hầm” đối với cụm cứ điểm phòng thủ này, hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát và sức kháng cự sẽ bị bẻ gãy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ