“Lão tướng” Giroud lập kỷ lục tại đấu trường Champions League

GD&TĐ - Ngôi sao Olivier Giroud trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập cú porker (4 bàn) trong một trận đấu thuộc kỷ nguyên Champions League.

Giroud chia vui cùng đồng đội khi lập cú Porker vào lưới Sevilla ở tuổi 34.
Giroud chia vui cùng đồng đội khi lập cú Porker vào lưới Sevilla ở tuổi 34.

Tiền đạo 34 tuổi người Pháp ghi cả 4 bàn giúp Chelsea hạ gục Sevilla 4-0 tại lượt trận thứ 5 bảng E hôm 3/12 (giờ Hà Nội).

Trong kỷ nguyên mang tên Champions League tính từ năm 1992 tới nay, chưa có bất cứ cầu thủ nào lớn tuổi hơn Giroud (34 tuổi lẻ 63 ngày) ghi được từ 3 bàn thắng trở lên trong một trận đấu.

Cố huyền thoại Ferenc Puskas (Real Madrid) từng lập cú hat-trick ở tuổi 38 lẻ 173 ngày vào năm 1965 – nhưng đó là khi giải đấu vẫn còn mang tên European Cup (hay còn gọi là Cup C1 châu Âu).

Chân sút Giroud cũng là cầu thủ người Pháp thứ 2 ghi hat-trick tại Champions League sau chiến tích của ngôi sao Karim Benzema, đang thuộc biên chế đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chưa hết, Giroud còn là cầu thủ đầu tiên lập cú Porker trong một trận đấu cho Chelsea sau chiến tích của cựu danh thủ Frank Lampard vào lưới Aston Villa hồi tháng 3/2010.

Đáng chú ý, các bàn thắng của Giroud trong trận đấu với Sevilla đều được ghi bằng những cú dứt điểm đẳng cấp.

Bàn mở tỷ số, anh làm động tác giả bằng chân phải rồi sút chân trái khiến thủ môn đối thủ bị bất ngờ, bàn thứ 2 là cú bấm bóng điệu nghệ, bàn thứ 3 được ghi bằng cú đánh đầu lái bóng qua tầm tay thủ môn Sevilla, cuối cùng được thực hiện trên chấm 11m nhưng do chính Giroud mang lại quả phạt đền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.