Lào Cai tuyên dương 550 học sinh, sinh viên tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 1/6, tỉnh Lào Cai tổ chức tuyên dương khen thưởng 550 học sinh, sinh viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm học 2022 – 2023.

Các học sinh, sinh viên tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ.
Các học sinh, sinh viên tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ.

Năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”. Đồng thời, thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục nghề nghiệp - khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025".

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực. Nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả thiết thực đã được triển khai nhằm phát huy năng lực sáng tạo của thầy cô giáo, học sinh, sinh viên.

Các hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo gắn với những sự kiện chính trị, văn hóa xã hội và bản sắc văn hóa địa phương được tăng cường với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn, bổ ích, thiết thực.

Qua đó, chất lượng, hiệu quả giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến đồng bộ, toàn diện, rõ nét cả ở vùng thấp và vùng cao.

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ tuyên dương.

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ tuyên dương.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được chú trọng. Nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi các cấp, trở thành điểm sáng của giáo dục vùng cao.

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Lào Cai có 414 em đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, 758 em học sinh giỏi cấp tỉnh và 44 em học sinh giỏi Quốc gia. Ngoài ra, học sinh Lào Cai còn đạt nhiều giải cao tại mỗi cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Văn nghệ, thể thao các cấp.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai biểu dương và chúc mừng 550 học sinh, sinh viên tiêu biểu. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị ngành GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, hội nhập và hợp tác quốc tế. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, truyền thống trong ngành GD&ĐT. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ và cộng đồng hiếu học.

Bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai phát biểu tại buổi lễ.

Bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai ghi nhận và biểu dương các cơ sở giáo dục, thầy, cô giáo và toàn thể học sinh, sinh viên đã đạt được thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Cùng với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong dạy và học gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bà Dương Bích Nguyệt kêu gọi toàn ngành phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, tập trung đổi mới tư duy, hành động giáo dục để thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Học sinh, sinh viên tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ.

Học sinh, sinh viên tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, có 556 lượt học sinh được khen thưởng. Trong đó, 26 học sinh đạt thành tích cao tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 309 học sinh xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 173 học sinh được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT. Cùng với đó, 48 em đạt giải cấp Quốc gia được Hội Khuyến học trao thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.