Lào Cai đầu tư cơ sở vật chất triển khai chương trình GDPT mới

GD&TĐ - Một trong những nhiệm vụ đặt ra tại Đề án số 6 của tỉnh ủy Lào Cai năm 2022 đó là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa; đảm bảo nguồn kinh phí GD&ĐT.

Lào Cai tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học. Ảnh minh họa
Lào Cai tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học. Ảnh minh họa

Theo đó, Lào Cai sẽ tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học để thực hiện Đề án và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị dạy học lớp 3, lớp 7 và lớp 10, thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học.

Cụ thể sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, các công trình phụ trợ theo kế hoạch; mở rộng khu tăng gia sản xuất, hoạt động văn hóa, thể thao; đồng thời, tiếp tục rà soát, mở rộng quỹ đất cho các cơ sở giáo dục.

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới: xây dựng 120 phòng học, 150 phòng học bộ môn; nhà vệ sinh, nhà để xe, 10 nhà đa năng; 50 các công trình phụ trợ khác...

Đầu tư thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 3 (cấp tiểu học), lớp 6, lớp 7 (cấp THCS) và lớp 10 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa theo lộ trình thực hiện.

Đầu tư phát triển hạ tầng CNTT và ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý; hệ thống cơ sở hạ tầng phòng học trực tuyến; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung ngành giáo dục, xây dựng cổng thông tin điện tử liên thông các cơ sở giáo dục.

Đảm bảo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo chỉ tiêu kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; biên soạn tài liệu địa phương; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ tốt việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hiện có...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.