Lào Cai: 31 năm tù cho 3 đối tượng "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý"

GD&TĐ - Ngày 31/3, tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

3 đối tượng trước vành móng ngựa.
3 đối tượng trước vành móng ngựa.

Ngày 29/9/2021, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bát Xát (Lào cai) và Công an xã Trịnh Tường (Bát xát, Lào cai) phát hiện tại nhà nghỉ Trường Nhũ (thuộc thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường) có 19 đối tượng (gồm 6 nữ, 13 nam) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát, chủ mưu là bị can Hoàng Văn Công (SN 1993, thường trú tại xóm Đông Thắng 2, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Trần Đức Lượng (SN1998, thường trú tại tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Trần Văn Diện (SN 1991, thường trú tại xóm Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngày 28/9/2021, Hoàng Văn Công đã vay được 5 triệu đồng, sau đó Công mượn điện thoại bạn gọi điện thoại cho Trần Đức Lượng nhờ mua giúp 5 viên “kẹo” là ma túy tổng hợp và 3 “chỉ ke” là ketamine và rủ Lượng đi chơi cùng. Công mời thêm Trần Văn Diện. Diện gọi thêm một số người người khác đến quán Karaoke - nhà nghỉ Trường Nhũ để hát và sử dụng ma túy.

Ngày 29/9/2021, các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ khi đang sử dụng ma túy tại phòng hát P2 của quán Karaoke - nhà nghỉ Trường Nhũ.

Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 3 bị cáo: Hoàng Văn Công 11 năm 3 tháng tù; Trần Đức Lượng 10 năm 3 tháng tù; Trần Văn Diện 9 năm 6 tháng tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.