Lank FC thua đậm nhất từ đầu giải trong ngày Huỳnh Như dự bị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong ngày tiền đạo Huỳnh Như chỉ vào sân từ băng dự bị, Lank FC đã phải đón nhận trận thua đậm nhất kể từ đầu mùa.

Lank FC vừa phải đón nhận trận thua tan tác tới 1-7 trước Benfica trong khuôn khổ vòng 14 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha.

Có lẽ, do mới trở lại hội quân cùng các đồng đội sau khoảng một tuần về Việt Nam nghỉ phép nên Huỳnh Như được HLV Daniel Pachedo cất trên băng dự bị.

Trong ngày tân Quả bóng Vàng Việt Nam ngồi dự bị, Lank FC đã thua tan tác trước Benfica, dù có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Tuy nhiên, sau đó Benfica tấn công áp đảo và các bàn thắng lần lượt đến với họ một cách dễ dàng.

Đến phút 74 khi đội nhà đang bị dẫn trước 1-6, HLV Daniel Pachedo quyết định tung Huỳnh Như vào sân thay.

Huỳnh Như chỉ vào sân từ băng dự bị khi Lank FC thua Benfica 1-7.

Huỳnh Như chỉ vào sân từ băng dự bị khi Lank FC thua Benfica 1-7.

Khoảng thời gian khoảng hơn 15 phút góp mặt, tiền đạo Việt Nam đã để lại nhiều pha bóng đá chú ý. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, cô gái quê Trà Vinh có đường chọc khe tinh tế để Malu thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng dứt điểm không thành công.

Đúng một phút sau pha bỏ lỡ đáng tiếc này, Lank FC nhận bàn thua thứ 7. Dẫu vậy, sau đó Huỳnh Như vẫn thi đấu tích cực, cô đã tung ra cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Benfica phải vất vả cản phá.

Tới phút cuối trận, Huỳnh Như còn chuyền trở ngược thuận lợi cho Malu sút căng nhưng bóng lại dội xà ngang.

Chung cuộc, Lank FC nhận thất bại 1-7 trước Benfica và đây là trận thua đậm nhất của họ ở mùa giải này. Sau 14 trận, Huỳnh Như và các đồng đội có 20 điểm, xếp thứ 6.

Thực tế, việc Lank FC gặp khó trước Benfica không khiến nhiều người ngạc nhiên bởi đây là đội bóng mạnh nhất Bồ Đào Nha ở thời điểm hiện tại. Họ đang dẫn đầu bảng với 39 điểm, ghi 61 bàn và mới chỉ để thủng lưới 3 bàn.

Benfica cũng sở hữu 10 tuyển thủ quốc gia và họ vừa giành vé với dự World Cup 2023. Tuyển Bồ Đào Nha nằm chung bảng với Việt Nam, đương kim vô địch Mỹ và đương kim Á quân Hà Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ