Lạnh người ghé thăm bệnh viện bỏ hoang ở Đài Bắc

Bệnh viện Losheng ở quận Xinzhuang, Tân Đài Bắc, xây dựng năm 1930 trong thời kỳ thuộc địa Nhật Bản, bỏ hoang từ năm 1994 đến nay.

Lạnh người ghé thăm bệnh viện bỏ hoang ở Đài Bắc
Bệnh viện điều trị phong cùi bỏ hoang ở Đài Bắc

Losheng (lạc sinh) có nghĩa là "cuộc sống hạnh phúc". Bệnh viện là nơi cách ly những người mắc bệnh phong thời ấy. Năm tòa nhà của bệnh viện có thể chứa hơn 100 bệnh nhân.

Bệnh viện điều trị phong cùi bỏ hoang ở Đài Bắc

Losheng là bệnh viện phong cùi đầu tiên và là nhà điều dưỡng công cộng duy nhất cho bệnh nhân phong ở Đài Loan.

Tại đây có lực lượng cảnh sát, vệ sinh, cán bộ y tế, với vai trò điều tra, kiểm dịch và giam giữ những người mắc bệnh từ năm 1934 cho đến khi chấm dứt quan hệ thuộc địa Nhật Bản.

Losheng từ đó trở thành nơi kiểm dịch bắt buộc và cách ly cả đời hàng nghìn người bệnh phong cùi.

Bệnh viện điều trị phong cùi bỏ hoang ở Đài Bắc

Năm 1954, những bệnh nhân được phép rời khỏi bệnh viện để tìm hướng điều trị mới. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã trải qua một thời gian dài bị cô lập. Họ sợ khi ra ngoài phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, vì vậy nhiều người chọn ở lại đây.

Bệnh viện điều trị phong cùi bỏ hoang ở Đài Bắc

Năm 1994, chính quyền xây dựng một bệnh viện mới gần đó để điều trị bệnh nhân phong cùi và đề nghị phá bỏ Bệnh viện Losheng.

Ngày nay, bệnh viện hiện đại nằm ở khu vực xây dựng tàu điện ngầm có thể thay thế bệnh viện này. Một cuộc tranh luận nảy lửa liên quan đến việc bảo tồn Bệnh viện Losheng đã diễn ra. Kết quả là Losheng bị bỏ hoang đến ngày nay. 

Bệnh viện điều trị phong cùi bỏ hoang ở Đài Bắc

Đến nay Bệnh viện Losheng đã ngưng hoạt động và bị bỏ hoang nhiều năm. Tuy vậy các đồ đạc bên trong kể cả thiết bị y tế vẫn còn để lại. Trong ảnh là một phòng có bàn mổ và một cái giỏ chứa kim và găng tay phẫu thuật, như thể các bác sĩ và y tá chỉ mới đơn giản bước ra khỏi phòng.

Bệnh viện điều trị phong cùi bỏ hoang ở Đài Bắc

Khu nhà bếp u ám ngày nay dùng làm nơi tập trung những chiếc xe lăn dành cho bệnh nhân trước đây.

Bệnh viện điều trị phong cùi bỏ hoang ở Đài Bắc

Những tấm phim X-quang chụp bệnh nhân vẫn còn đính trên tường phòng bác sĩ.

Bệnh viện điều trị phong cùi bỏ hoang ở Đài Bắc

Trong các phòng bệnh bỏ vương vãi nhiều vật dụng. Đây là những bức ảnh gia đình của một bệnh nhân vứt trên sàn nhà.

Bệnh viện điều trị phong cùi bỏ hoang ở Đài Bắc

Ở đâu đó khắp các căn phòng vẫn còn những hình họa của bệnh nhân, như một lời nhắc nhở về bệnh phong cùi khủng khiếp như thế nào. 

Bệnh phong còn gọi là bệnh hủi hay cùi, do vi khuẩn Hansen gây ra. Người mắc bệnh phong ban đầu phát nhọt, lở loét. Tùy giai đoạn bệnh, những vết thương dần nặng hơn, lông mày rụng, mắt lộ, thanh quản lở, tay chân co quắp... Ở giai đoạn nặng, người bệnh bị rụng chân tay, lở loét toàn thân đến chết. 

Ngày nay bệnh phong gần như đã bị kềm chế và rất ít người mắc bệnh.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ