Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu bảo đảm an toàn cho thí sinh F0, cán bộ coi thi

GD&TĐ - Ngày 18/6, gần 107.000 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022- 2023 tại Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên. Sáng nay, các em làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Thí sinh bước vào phòng thi.
Thí sinh bước vào phòng thi.

Từ 6 giờ 30 sáng, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) để tránh tắc đường, sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên. Tại cổng điểm thi, lực lượng y tế bố trí đo nhiệt độ, khử khuẩn trước khi thí sinh vào phòng thi.

Cô Nguyễn Thị Tuyến- Phó điểm trưởng điểm thi Trường THPT Chu Văn An cho biết: Điểm thi có 845 thí sinh với 39 phòng thi, trong đó có 2 thí sinh thuộc diện F0 được điểm thi bố trí phòng thi riêng. Nhà trường cũng bố trí đầy đủ phòng y tế cùng các trang thiết bị vật tư y tế cần thiết phục vụ cho kỳ thi. 

Thí sinh thực hiện biện pháp phòng dịch.
Thí sinh thực hiện biện pháp phòng dịch.

Trước khi bước vào phòng thi, em Trương Thu Giang, điểm thi Trường THPT Chu Văn An chia sẻ hi vọng sẽ đạt điểm cao với bài thi môn Ngữ văn sáng nay.

Đúng giờ 7 giờ 15, các cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi. Vào 7 giờ 30 phút, Trưởng điểm thi mở gói bì đề thi môn Ngữ Văn. Vì được phổ biến kỹ quy chế, quy định của kỳ thi, trong đó có việc động viên, khuyến khích thí sinh không mang thiết bị không được phép đến điểm thi nên trong buổi sáng nay, đồ thí sinh mang đến điểm thi rất gọn nhẹ.

Phòng thi dành cho thí sinh F0 tại Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ).
Phòng thi dành cho thí sinh F0 tại Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ).

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (quận Cầu Giấy), theo quy định đúng 7 giờ 15 giám thị sẽ gọi thí sinh vào phòng thi và Trưởng điểm thi mở gói bì đề thi môn Ngữ văn vào lúc 7 giờ 30. Tuy nhiên, vẫn có một số thí sinh đến điểm thi khá muộn, một số trường hợp quên giấy tờ tuỳ thân phải nhờ người nhà mang đến sau.

Điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdamcó số lượng phòng thi lớn nhất địa bàn TP Hà Nội với 48 phòng thi và 1.087 thí sinh dự thi. Điểm thi cũng huy động 109 cán bộ coi thi đến từ 4 trường THCS và 3 trường THPT, cán bộ giám sát gồm 20 người, bộ phận phục vụ kỳ thi là 14 người.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ).
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ).

Sáng 18/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố năm học 2022-2023 đi kiểm tra công tác coi thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại các điểm thi đặt tại một số trường THPT trên địa bàn gồm: THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình), THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng lưu ý, các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh làm bài; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất theo đúng quy chế. Riêng công tác phòng, chống dịch Covid-19, bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn, một số điểm thi có thí sinh diện F0 cần xây dựng phương án bảo đảm an toàn, nhằm tạo sự yên tâm cho cán bộ coi thi và các thí sinh khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ