Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội giải đáp những vấn đề nóng về kì thi tuyển sinh vào lớp 10

GD&TĐ - Chiều 11/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì buổi họp báo liên quan đến kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Hà Nội năm học 2018-2019.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì buổi họp báo
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì buổi họp báo

Tại buổi họp báo, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội luôn được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là năm nay lượng thí sinh dự thi tăng đột biến, tăng hơn 20.000 học sinh so với năm ngoái.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường công lập, trường ngoài công lập, trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên… để đáp ứng đủ chỗ ngồi cho học sinh. Tuy nhiên, tâm lý phụ huynh nào cũng muốn con vào trường công lập.
 
Việc một số phụ huynh sợ rằng con mình không vào được trường công lập và quyết định nộp sớm hồ sơ vào trường ngoài công lập và gặp bức xúc khi đến rút hồ sơ ở 1, 2 điểm là có thật. Song, để xảy ra chuyện đó cũng một phần xuất phát từ việc năm nay Sở cởi mở cho các trường ngoài công lập.

Thứ nhất, các trường ngoài công lập được xét tuyển hồ sơ trên học bạ, thứ hai là được tuyển sinh sớm dẫn đến hiện tượng các phụ huynh ồ ạt nộp hồ sơ và lại đua nhau rút hồ sơ khi điểm chuẩn công lập được công bố. Kỳ thi năm 2017-2018 không xảy ra chuyện đó do Sở quy định khi nào công bố điểm chuẩn, các trường ngoài công lập mới được nhận hồ sơ.

Gần đây, một số trường ngoài công lập khi tuyển sinh thu "phí giữ chỗ" đã gây bức xúc trong dư luận. Sau khi nhận được thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và sau đó đã có văn bản yêu cầu các trường này trả lại tiền cho phụ huynh.

Đến ngày 11/7, đã có nhiều trường ngoài công lập trả lại tiền hoặc đích danh người đứng đầu nhà trường thông báo sẽ trả tiền phụ huynh. Cụ thể là trường Marie Curie, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Tạ Quang Bửu, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Newton…
 
Về vấn đề công bố phổ điểm và điểm chuẩn, Sở GD&ĐT Hà Nội xin tiếp thu, sẽ nghiên cứu và tham mưu lãnh đạo thành phố trong kỳ tuyển sinh năm sau.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã lường trước được những vấn đề sẽ gặp phải khi số lượng học sinh năm nay tăng đột biến. Sở đã tổ chức các cuộc họp trao đổi với tất cả trường công lập, trường ngoài công lập và đã chấp thuận nguyện vọng của các trường ngoài công lập được xét học bạ, được tuyển sinh sớm.

Ông Lê Ngọc Quang cho biết

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ghi nhận những khó khăn của các trường ngoài công lập trong công tác tuyển sinh. Thực tế, phương án tuyển sinh của trường công lập đến nay đã hoàn thành và không gặp bất cứ rắc rối nào. Về những vấn đề phát sinh xảy ra, Sở sẽ rút kinh nghiệm, điều chỉnh trong năm sau.

Liên quan đến tình trạng số lượng học sinh xin phúc khảo lớp 10 THPT năm học 2018-2019 tăng so với năm học trước, lãnh đạo Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Sở GD&ĐT sẽ rút kinh nghiệm và nêu quy định sau khi có điểm chuẩn thì mới tổ chức thu nhận đơn xin phúc khảo. Nếu chênh lệch 0,5 điểm với môn tự nhiên và 1,0 điểm với môn xã hội thì phải tổ chức đối thoại giữa các cặp chấm.

Năm học 2019-2020, tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ có nhiều thay đổi. Sẽ không còn xét kết quả học tập, rèn luyện THCS và sẽ có bài thi tổ hợp. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ nghiên cứu và dự kiến thời gian tuyển sinh có thể sẽ kéo dài hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Truyện tranh là một thể loại văn học mạnh mẽ và hữu ích để phát triển khả năng hiểu cũng như phân tích văn học của học sinh. (Ảnh: ITN).

Trẻ đọc truyện tranh có tốt không?

GD&TĐ - Truyện tranh có một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với trẻ em lẫn người lớn. Ngoài việc mang lại tiếng cười sảng khoái, giải tỏa căng thẳng...