Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trao quà cho giáo viên khó khăn do ảnh hưởng Covid-19

GD&TĐ - Ngày 27/8, tại trường Mầm non 20-10, lãnh đạo Quận ủy cùng Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trao quà hỗ trợ viên chức, người lao động khó khăn ở các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao quà hỗ trợ viên chức, người lao động
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao quà hỗ trợ viên chức, người lao động

Dự buổi trao quà, có các đồng chí: Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm; Cao Tiến Sơn - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm; Vương Hương Giang - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã trao 4 suất quà cho 4 cá nhân là nhân viên bảo vệ, giáo viên, là cư dân của phường Trần Hưng Đạo đang gặp khó khăn trong đợt dịch bệnh Covid-19.  

Ông Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm cho biết: Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội đang diễn ra hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình phát triển kinh tế, xã hội cũng như đời sống của người dân Thủ đô nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao quà hỗ trợ viên chức, người lao động
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao quà hỗ trợ viên chức, người lao động

Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động; nhiều người lao động bị mất việc làm và không có nguồn thu nhập. Đặc biệt có một bộ phận không nhỏ các hộ nghèo, cận nghèo đang phải chịu cảnh sống cơ cực, khó khăn chồng chất khó khăn.

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp, nhà tài trợ, hảo tâm luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ vật chất, tinh thần kịp thời đến bà con nhân dân khó khăn do dịch bệnh, các lực lượng chống dịch quận Hoàn Kiếm.... Những món quà tuy nhỏ nhưng đây thể hiện tình cảm, sự chia sẻ của nhân dân trong quận, hỏi thăm, động viên người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn và cùng chung tay chiến thắng dịch bệnh.

Nhận quà và sự động viên của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Mậu Thanh - nhân viên bảo vệ trường Mầm non 20-10 cảm động nói: Sự quan tâm kịp thời của Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm cùng các ban ngành chức năng là nguồn an ủi, động viên lớn, giúp chúng tôi có thêm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.