Lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Nội tới trường trao giấy khen 3 HS nhặt được 50 triệu trả người mất

GD&TĐ - Trưa 16/10, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cùng đoàn công tác đã đến tận trường THCS Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) trao tặng giấy khen cho 3 học sinh lớp 8A1 của trường là Nguyễn Bảo Ngọc, Hà Ngọc Ánh, Tăng Vũ Hà Linh để biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt của các em...

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến trao tặng giấy khen cho các em học sinh.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến trao tặng giấy khen cho các em học sinh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, ngành giáo dục Thủ đô đã lập danh sách, đề xuất UBND thành phố biểu dương gương người tốt việc tốt đối với 3 em học sinh.

Như báo GD&TĐ đưa tin, ngày 12/10, 3 học sinh gồm: Tăng Vũ Hà Linh, Nguyễn Bảo Ngọc và Hà Ngọc Ánh (học sinh lớp 8A1) đến trường để tập văn nghệ chuẩn bị cho kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt của các em học sinh.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt của các em học sinh.

Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, sau khi tập xong, 3 em đi trên hai xe chở nhau về nhà. Khi đi đến đầu ngõ 78, phố Bồ Đề nhặt được một cọc tiền lớn được buộc cẩn thận. Ngay sau đó, các em học sinh đã lên Công an phường Bồ Đề để trình báo và giao nộp cho các chú công an để trả lại cho người đánh rơi.

Hiệu trưởng Trường THCS Bồ Đề Trịnh Hoàng Hoa cho biết, 3 học sinh vừa có hành động đẹp, được khen thưởng đều là học sinh chăm ngoan, có học lực khá giỏi của trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.