Lãnh đạo Đà Nẵng thăm đội ngũ trực giao thừa Tết Quý Mão

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đến thăm và động viên các y bác sĩ, công an, bộ đội đang làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa Tết Quý Mão.

Ông Lê Trung Chinh (thứ 4 từ trái sang) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thăm các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đang trực Tết. Ảnh: Hoàng Vinh.
Ông Lê Trung Chinh (thứ 4 từ trái sang) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thăm các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đang trực Tết. Ảnh: Hoàng Vinh.

Chiều 21/1, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đi thăm, động viên các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát 911 giữ gìn an ninh trật tự và lực lượng bộ đội làm nhiệm vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023.

Tại bệnh viện Đà Nẵng, TS.BS Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện bệnh viện đang có 800 bệnh nhân đang điều trị nội trú, đa phần các bệnh nhân nặng. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và trang thiết bị y tế, thuốc men, các kíp trực 24/24. Đặc biệt, hệ thống báo động đỏ của bệnh viện cũng túc trực liên tục, sẵn sàng cho các tình huống cấp cứu.

TS.BS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thông tin về y bác sĩ trực Tết. Ảnh: Hoàng Vinh.

TS.BS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thông tin về y bác sĩ trực Tết. Ảnh: Hoàng Vinh.

“Đối với các bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện, các y bác sĩ đã chăm lo chu đáo, giúp các bệnh nhân có một cái Tết đầm ấm. Chúng tôi xin hứa trong năm mới, bệnh viện sẽ đưa ra nhiệm vụ trọng tâm, tập trung công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân”, TS.BS Lê Đức Nhân nhấn mạnh.

Sau khi nghe báo cáo, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã động viên các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đang trực cấp cứu tại bệnh viện. Đại diện lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cho rằng, trong thời gian vừa qua, khi dịch Covid-19 xảy ra, cả hệ thống y tế khó khăn vất vả. Tuy nhiên, bệnh viện đã vượt qua khó khăn, các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân.

Thay mặt UBND TP. Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh đã biểu dương sự đóng góp, chia sẻ sự khó khăn của y bác sĩ. Ông mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được để chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân một cách tốt nhất.

Tại điểm bắn pháo hoa trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, Đại tá Nguyễn Hữu Bưu – Phó Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng cho biết, số lượng pháo bắn trong đêm giao thừa tại điểm bắn trên cầu Nguyễn Văn Trỗi là 1.700 quả, trong đó 700 quả pháo tầm cao.

Đại tá Nguyễn Hữu Bưu - Phó Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng báo cáo về công tác chuẩn bị bắn pháo hoa giao thừa Tết Quý Mão. Ảnh: Hoàng Vinh.

Đại tá Nguyễn Hữu Bưu - Phó Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng báo cáo về công tác chuẩn bị bắn pháo hoa giao thừa Tết Quý Mão. Ảnh: Hoàng Vinh.

“Các trang thiết bị phục vụ việc bắn pháo hoa đã sẵn sàng, lực lượng cũng chuẩn bị sẵn các trang thiết bị dự phòng. Tại điểm bắn có 18 cán bộ chiến sĩ túc trực, đồng thời có 3 tổ tuần tra liên tục, trong đó 1 tổ UAV để xử lý các phương tiện bay không người lái trái phép. Đến thời điểm hiện tại tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ đến giờ khai hỏa”, Đại tá Nguyễn Hữu Bưu báo cáo.

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã biểu dương lực lượng bộ đội trong công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đêm giao thừa Xuân Quý Mão. “Người dân rất mong chờ để xem bắn pháo hoa trong dịp năm mới, chính vì thế lực lượng bộ đội phải chuẩn bị thật chu đáo. Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi bắn pháo hoa”, ông Chinh yêu cầu.

Thăm và tặng quà lực lượng bộ đội trực bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Mão. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thăm và tặng quà lực lượng bộ đội trực bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Mão. Ảnh: Hoàng Vinh.

Cũng trong chiều 21/1, Chủ tịch UBND Lê Trung Chinh đã đi thăm, kiểm tra công tác trực Tết và tặng quà động viên lực lượng cảnh sát 911 thuộc Công an TP. Đà Nẵng.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đánh giá cao, biểu dương đơn vị vẫn bảo đảm quân số, tổ chức trực trong thời gian trước, trong và sau Tết.

Ông Chinh nhấn mạnh, thời điểm trước và trong thời gian người dân nghỉ Tết, các vấn đề an ninh trật tự, tình huống phức tạp vẫn có thể xảy ra, vì vậy, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đề nghị các đơn vị tuyệt đối chủ động trong mọi tình huống để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng cường tuần tra, phòng chống cháy nổ, tai nạn giao thông, góp phần để thành phố đón Tết tươi vui, an toàn.

Trong dịp Tết, đơn vị cần tiếp tục duy trì đủ quân số, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự giao thông, bảo đảm cho người dân đón Tết an toàn, giao thông thuận tiện.

Thăm và tặng quà lực lượng 911 trực Tết. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thăm và tặng quà lực lượng 911 trực Tết. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thay mặt lãnh đạo TP. Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh chúc tất cả cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được hưởng không khí Tết vui vẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống trấn áp tội phạm, giúp thành phố có được cái Tết an toàn và hạnh phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...