Lạng Sơn: Nâng cao nhận thức phòng, chống tai nạn bom mìn trong học sinh, sinh viên

Lạng Sơn: Nâng cao nhận thức phòng, chống tai nạn bom mìn trong học sinh, sinh viên

Đây là hoạt động của ngành Giáo dục thực hiện kế hoạch số 314 của UBND tỉnh Lạng Sơn hưởng ứng cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom bìm, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phát động.

Cuộc thi với hình thức trực tuyến dành cho công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.

Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chỉ được công nhận 1 kết quả đúng nhất trong số các lần dự thi; Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc nhận biết và phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam. Tổng số câu hỏi: 15 câu. Thời gian làm bài: 30 phút.

Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/

Cơ cấu, giá trị các giải thưởng: 1 giải Nhất: Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng/mỗi giải; 2 giải Nhì: Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng/mỗi giải; 3 giải Ba: Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 3.000.000/mỗi giải; 10 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng/mỗi giải. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.