Lạng Sơn chủ động giải pháp phát triển giáo dục, tăng cường đưa Báo GD&TĐ vào nhà trường

GD&TĐ - Chiều 15/8, Sở GD&ĐT Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự chương trình có ban lãnh đạo Sở GD&ĐT Lạng Sơn; đại diện các đơn vị, cơ sở giáo dục; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực giáo dục của 65 xã/phường trên địa bàn toàn tỉnh.

9e4d36e184cf0c9155de.jpg
Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lạng Sơn hiện có 648 cơ sở giáo dục, với tổng số hơn 211.000 học sinh và trên 20.000 cán bộ giáo viên nhân viên.

Năm học vừa qua, giáo dục Lạng Sơn đạt những kết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo…

c88a7447a96d2133787c.jpg
Bà Dương Hồng Minh, Trưởng phòng Giáo dục mầm non - Giáo dục tiểu học (Sở GD&ĐT Lạng Sơn) trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Công tác rà soát, sắp xếp lại trường, lớp học, bố trí cán bộ giáo viên đảm bảo ổn định công tác dạy học được thực hiện kịp thời. Công tác chuyển đổi số được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng, học sinh đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi THPT quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật và cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp quốc gia năm 2025.

61b2a7519b7813264a69.jpg
Đại biểu lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội các xã phường tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị, ông Hoàng Mạnh Hải, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Khánh Khê (tỉnh Lạng Sơn) trao đổi: “Toàn xã có 11 trường, với tổng số gần 2500 học sinh, gần 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phòng có 10 cán bộ, nhưng chỉ duy nhất Trưởng phòng có chuyên môn về giáo dục, cho nên rất mong muốn có thêm cán bộ chuyên môn làm công tác giáo dục để công việc đảm bảo hiệu quả hơn”.

Cũng tại chương trình, Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã phát động thi đua “Đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số” đến toàn ngành giáo dục đào tạo của tỉnh nhà.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lạng Sơn nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp mà ngành giáo dục địa phương cần tập trung trong năm học mới: Đảm bảo đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đổi mới cách thức quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong dạy, học và quản lý giáo dục...

Đặc biệt, về công tác tuyên truyền, các đơn vị cơ sở giáo dục giáo dục tiếp tục tăng cường đưa Báo Giáo dục và Thời đại - Cơ quan ngôn luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào nhà trường để đẩy mạnh thông tin đến với cán bộ, giáo viên, học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ