Những ngày cận Tết Bính Ngọ, “thủ phủ” hoa giấy Tân Dương (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) khoác lên mình diện mạo rực sắc màu với hàng triệu chậu hoa giấy nở rộ. Cảnh vận chuyển, mua bán tạo nên không khí vô cùng nhộn nhịp cho làng hoa mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Dọc theo các tuyến đường tại xã Tân Dương đâu đâu cũng thấy sắc hoa giấy rực cháy. Làng hoa giấy Tân Dương hiện có khoảng hơn 300 hộ sản xuất, kinh doanh hoa giấy, hàng năm cung ứng hàng triệu chậu hoa giấy các loại cho thị trường.
Không chỉ dừng lại ở những màu sắc truyền thống, các nghệ nhân nơi đây đã thành công trong việc ghép phối các dòng hoa giấy cẩm thạch, ngũ sắc trên những gốc bonsai cổ thụ, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và cuốn hút.
Ông Lê Văn Hùng, nhà vườn cho biết để phục vụ thị trường hoa Tết Bính Ngọ 2026, ông chuẩn bị hàng trăm chậu hoa giấy ghép đủ kích cỡ. Dù có những giai đoạn thị trường biến động, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chất lượng và mẫu mã nên những chậu hoa giấy của ông luôn được thị trường đón nhận.
Giá trị mỗi chậu hoa năm nay rất đa dạng, từ những chậu mini giá vài trăm nghìn đồng đến những gốc hoa giấy “khủng” trị giá hàng chục triệu đồng. Thị trường tiêu thụ không chỉ ở Đồng bằng sông Cửu Long hay TPHCM mà còn vươn xa ra Hà Nội và xuất khẩu sang thị trường Campuchia với số lượng lớn.
Để nâng cao giá trị kinh tế, các nhà vườn đang đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất và áp dụng kỹ thuật tạo hình bonsai. Đặc biệt, HTX thường xuyên tổ chức tập huấn ghép hoa giấy ngũ sắc, quyết tâm đưa sản phẩm địa phương thành dòng cây kiểng cao cấp.
Kể từ khi được công nhận làng nghề vào năm 2022, làng hoa giấy Tân Dương đã có những bước tiến dài trong việc kết hợp sản xuất với du lịch. Mỗi mùa Tết đến, nơi đây không chỉ là công xưởng hoa lớn nhất nhì miền Tây với sản lượng 20 - 25 triệu chậu/năm mà còn là điểm đến tham quan của đông đảo du khách.
Giữa không khí rộn ràng của những ngày cuối năm Ất Tỵ, chuẩn bị bước sang năm Bính Ngọ 2026, sự rực rỡ của những cánh hoa giấy mỏng manh nhưng đầy sức sống như báo hiệu một năm mới hanh thông, thịnh vượng cho người nông dân làng hoa và khách thưởng lãm trên mọi miền đất nước.