Lan tỏa phong trào gia đình hiếu học

Vượt lên nghèo khó, nhiều gia đình đã quyết tâm tìm mọi cách để lo cho các con có điều kiện đến trường. Mỗi một tấm gương về gia đình hiếu học là một câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của cả phụ huynh lẫn học sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi nhắc đến gia đình ông Phạm Văn Thư, bà con chòm xóm đường Dương Đình Nghệ (Phú Thủy, Phan Thiết) rất đỗi cảm mến và lấy đó làm gương để răn dạy con cháu. 

Bản thân ông Thư là nạn nhân chất độc da cam, đi lại khó khăn, vợ thường xuyên đau ốm nên cậu bé Phạm Quang Thắng phải tự lực trong việc học. “Ngoài số tiền trợ cấp chính sách hàng tháng của tôi thì vợ phải đi giúp việc cho gia đình người ta mới đủ trang trải cuộc sống, vì thế tiền đâu cho cháu học thêm. 

Nhưng thấy con ham học, tôi luôn động viên, nhắc nhở con”, ông Thư chia sẻ. Chính nhờ tình yêu thương, quan tâm của ba mẹ, Thắng đã không ngừng nỗ lực trong học tập. Em luôn nhận được các suất học bổng ở trường, đậu vào Học viện Quân sự và được Bộ Quốc phòng cử đi học ở Nga.

Còn gia đình bà Lâm Thị Phương Đài (dân tộc Chăm), thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp (Bắc Bình), dù hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 6 đứa con nhưng vẫn dành dụm tiết kiệm trong chi tiêu để cho con được đến trường. 

Bà Đài chia sẻ, năm 1991 chồng bà bị bệnh tiểu đường qua đời, bỏ lại 6 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Trong suốt hơn 20 năm nuôi các con ăn học biết bao khổ cực, vất vả, nhiều lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng thấy các con quyết tâm, khao khát được đến trường, luôn mang về phần thưởng là những tấm giấy khen đã cho bà có thêm sức mạnh. 

Rồi đứa con trai đầu đậu đại học, lần lượt sau đó là 4 người con vào cao đẳng, đại học. Gánh nặng lại đè lên vai người mẹ gấp bội phần, nhưng bà vẫn luôn đặt niềm tin, hy vọng ở các con, thế nên xoay đủ cách để tăng thu nhập. Ngoài việc đồng áng, bà còn đi làm thuê, không kể nắng mưa. 

Rồi cũng đến ngày bà được hái quả ngọt, hiện người con trai đầu đang làm việc tại UBND huyện Bắc Bình, người con thứ ba là giáo viên dạy cấp 3 tại TP.HCM, người con thứ tư cũng là giáo viên Trường THPT Bắc Bình, người con thứ năm đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình, còn con út đã học xong Cao đẳng Văn hóa TP. HCM.

Theo Hội Khuyến học tỉnh, những năm qua, phong trào khuyến học được các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh quan tâm. Hàng năm, tại các địa phương đều tổ chức ngày hội tôn vinh gia đình hiếu học để ghi nhận sự cố gắng của các gia đình tiêu biểu và đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất. Hiện toàn tỉnh có hơn 83.000 hộ được công nhận “Gia đình hiếu học”, qua đó góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập.

Theo báo Bình Thuận

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ