Sáng 29/5, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức “Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5/2026) và Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5”.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết thuốc lá vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng tránh trên toàn cầu, với ghi nhận mỗi năm hơn 8 triệu ca tử vong liên quan thuốc lá, trong đó khoảng 1,3 triệu người tử vong do hút thuốc thụ động (Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Đáng chú ý, tại Việt Nam, số ca tử vong liên quan thuốc lá hiện được ước tính từ 85.000 - 104.000 ca mỗi năm, bao gồm cả hút thuốc chủ động và thụ động, tạo ra gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế và nền kinh tế do chi phí điều trị bệnh, giảm năng suất lao động và tử vong sớm.
Theo các chuyên gia, bên cạnh thuốc lá truyền thống, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang khiến công tác kiểm soát trở nên phức tạp hơn, đặc biệt khi có xu hướng len lỏi vào môi trường học đường thông qua tâm lý tò mò của giới trẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, ThS Vũ Thị Hoài An, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã đưa ra nhiều thông điệp truyền thông nhằm thay đổi hành vi tiêu dùng, khuyến khích người dân nói không với thuốc lá và chủ động xây dựng môi trường sống không khói thuốc. “Chúng tôi mong muốn giới trẻ sẽ trở thành những tuyên truyền viên lan tỏa lối sống lành mạnh, không thuốc lá tới cộng đồng”, bà An chia sẻ.
Ngay sau lễ mít tinh, ban tổ chức triển khai hoạt động diễu hành truyền thông với sự tham gia của 2 ô tô, 100 xe máy và khoảng 200 sinh viên trên nhiều tuyến phố Hà Nội nhằm lan tỏa thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5.