Làn sóng nhạc sĩ trẻ: Kỳ vọng đa dạng hóa nhạc Việt

GD&TĐ - Nếu trước đây, ca sĩ chỉ biết biểu diễn, hoặc có rất ít người vừa hát vừa sáng tác thì hiện nay, số lượng ca sĩ trẻ vừa sáng tác vừa hát nhạc của mình ngày càng nhiều.

Làn sóng nhạc sĩ trẻ: Kỳ vọng đa dạng hóa nhạc Việt

Đây là xu hướng tất yếu, được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều đột phá cho nhạc Việt.

Bộ mặt mới của âm nhạc Việt

Trong khoảng 2 năm gần đây, làn sóng nhạc sĩ trẻ xuất hiện càng nhiều. Những cái tên mới nổi như là Phạm Toàn Thắng và Vũ Cát Tường đang để lại những dấu ấn khá lớn trong lòng công chúng.

Phạm Toàn Thắng nổi tiếng với bài hát “Bốn chữ lắm” đã được đề cử vào giải Âm nhạc Cống hiến ở mục nhạc sĩ của năm. Bên cạnh đó, Tạp chí Forbes của Việt Nam cũng đưa anh vào danh sách “30 người dưới 30 tuổi” có tầm ảnh hưởng nhất trong năm qua.

Tương tự, Vũ Cát Tường bước ra từ Giọng hát Việt, đã trở thành nhạc sĩ kiêm ca sĩ thành công nhất khi ca khúc “Yêu xa” của cô giành nhiều giải thưởng, đưa cô vào hàng nghệ sĩ mới, nghệ sĩ triển vọng cũng như đi sâu cả vào giải chuyên sâu như Cống hiến.

Cùng xuất hiện trong cuộc thi “Hòa âm và Ánh sáng”, 2 cái tên nhạc sĩ được nhiều người để ý nhất là Châu Đăng Khoa và Đỗ Hiếu. Mặc dù, Châu Đăng Khoa (được ghép với đội ca sĩ Pha Lê) bị loại khá sớm, nhưng trước đó, Châu Đăng Khoa đã khiến nhiều khán giả để ý bởi phong cách sáng tác khá “già” với tuổi 25 của anh.

Khác với Châu Đăng Khoa, Đỗ Hiếu mạnh về hòa âm phối khí cho chính những ca khúc của anh. Đỗ Hiếu có thể khiến cả hội trường nổ tung với những bản hòa âm sôi động.

Đỗ Hiếu cũng là cái tên được các ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm, Noo Phước Thịnh, Thu Thủy… lựa chọn để cộng tác.

Ngoài ra phải kể đến nữ nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie, người có bước xuất phát điểm sớm hơn và gặt hái được nhiều thành công.

Có thể nói, trong những năm tới, những ca khúc của các nhạc sĩ trẻ trên sẽ hoàn toàn phủ sóng các kênh âm nhạc thông qua giọng hát của các ca sĩ hiện nay.

Hi vọng mở ra giai đoạn mới

Nhờ sự phát triển của mạng xã hội và các trang nhạc online, những tên tuổi ca sĩ trẻ như Phạm Toàn Thắng và Vũ Cát Tường, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, dễ dàng tạo ra xu hướng mới, thay vì theo đuổi dòng nhạc mà đàn anh, đàn chị đã thành công.

Trên các bảng xếp hạng nhạc online, cán cân luôn nghiêng về thế hệ sau. Sơn Tùng M-TP là một ví dụ. Thu hút hơn 23 triệu lượt nghe sau chưa đầy 5 ngày ra mắt, “Chắc ai đó sẽ về” của anh đã lập kỷ lục mới cho một ca khúc tiếng Việt. Trước đó, với “Cơn mưa ngang qua”, anh đã góp phần thuyết phục được khán giả trẻ.

Nhìn một cách tổng quát, có thể thấy, thế hệ nhạc sĩ trẻ của Vpop ngoài khả năng sáng tác đều có giọng hát khá tốt. Nhờ lợi thế này, họ có thể đem các ca khúc của mình đến khán giả một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Ngoài ra, sự cầu thị và khả năng sáng tạo không ngừng của họ đã góp phần mở ra một giai đoạn mới sôi động và trẻ trung hơn cho nhạc Việt.

Với độ tuổi còn quá trẻ như vậy, đòi hỏi họ có những sáng tác có chiều sâu hơn lúc này là không nên. Hãy để họ có thêm thời gian để trải nghiệm. Với sự năng động của tuổi trẻ, tư duy hiện đại và sức sáng tạo không ngừng, chắc chắn họ sẽ còn làm nên chuyện trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

Binh chủng đặc biệt ở Trường Sơn

GD&TĐ - ​Tạo nên sức mạnh Trường Sơn là tổng lực của cả dân tộc, của cả thời đại, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ.