Ngày 29/6, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khai mạc trưng bày Chuyên đề “Bảo vật quốc gia - Những kiệt tác di sản tại TPHCM”.
Phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia – Những kiệt tác di sản tại TPHCM”, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhấn mạnh, các bảo vật quốc gia được giới thiệu lần này chính là minh chứng sống động cho chiều dài lịch sử và sự phong phú của nền văn hóa dân tộc.

Ông kỳ vọng triển lãm sẽ mang lại những cảm xúc sâu sắc cho công chúng, từ đó lan tỏa tình yêu di sản, khơi dậy ý thức gìn giữ, bảo vệ những giá trị văn hóa quý báu. Đồng thời, ông kêu gọi TPHCM tiếp tục quan tâm, đầu tư vào công tác sưu tầm, bảo tồn các báu vật hiện có, góp phần xây dựng một không gian đô thị giàu bản sắc văn hóa trong tương lai.
Sự kiện quy tụ 17 bảo vật quốc gia từ các Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật và bộ sưu tập của nhà sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo. Các bảo vật tạo nên bức tranh toàn cảnh về di sản Việt Nam qua nhiều thiên niên kỷ, mang đến cho công chúng một cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng những kiệt tác di sản, phản ánh một hành trình xuyên suốt và rực rỡ của lịch sử - văn hóa Việt Nam.

Trong tổng số 327 bảo vật quốc gia của cả nước tính đến năm 2025, việc TPHCM lần đầu tiên trưng bày đồng thời 17 bảo vật là một dấu ấn văn hóa quan trọng. Đây là dịp để công chúng tiếp cận trực tiếp với những di sản vô giá, vốn là minh chứng cho tài năng, trí tuệ và trình độ kỹ thuật chế tác đỉnh cao của các nền văn hóa lớn như Đông Sơn, Óc Eo, Champa cho đến nghệ thuật hiện đại.
Không gian trưng bày có vẻ đẹp uy nghiêm, huyền bí của các pho tượng cổ như Tượng Phật Đồng Dương (thế kỷ VIII-IX), Tượng Nữ thần Devi (thế kỷ X), Tượng thần Surya (thế kỷ VI-VIII) hay Tượng Phật Sa Đéc (thế kỷ IV).

Bên cạnh đó là những hiện vật gắn liền với những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc như khuôn in Tín phiếu 5 đồng (1947), ấn triện “Lương Tài Hầu chi ấn”. Đặc biệt, hai kiệt tác của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam là “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí và “Thanh niên thành đồng” của họa sĩ Nguyễn Sáng cũng góp mặt, khẳng định dòng chảy nghệ thuật không ngừng nghỉ.

Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm lần này là sự ra mắt công chúng của chõ gốm văn hóa Đông Sơn. Hiện vật thuộc sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo vừa được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2024, trở thành bảo vật đầu tiên thuộc sở hữu tư nhân tại TPHCM được vinh danh.
Theo ông Chi Bảo, chõ gốm sẽ sớm được đưa vào trưng bày tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước - dự án bảo tàng tư nhân do ông sáng lập nhằm góp phần gìn giữ di sản văn hóa Việt Nam.
Với không gian trưng bày mở, kết hợp công nghệ số hóa và tương tác trực quan, triển lãm không chỉ mang giá trị học thuật mà còn là một điểm đến văn hóa hấp dẫn, lan tỏa tình yêu và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 10/8 tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.