Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai hội nghị chăn nuôi heo thế giới

GD&TĐ - IPVS 2026 dự kiến thu hút hơn 3.000 đại biểu quốc tế đến TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị IPVS 2026, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị.
PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị IPVS 2026, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM phát biểu khai mạc hội nghị.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để đăng cai "Hội nghị Chăn nuôi - Thú y heo thế giới" lần thứ 28 (IPVS 2026), sự kiện khoa học quốc tế dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 19/6 tại TPHCM, thu hút hơn 3.000 đại biểu trong và ngoài nước.

Thông tin được cập nhật tại Hội nghị Gặp mặt Nhà tài trợ lần thứ 3 tổ chức ngày 2/4.

Đây là hoạt động nhằm rà soát tiến độ, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Ban Tổ chức và các doanh nghiệp đồng hành trước thềm sự kiện chính thức.

Theo PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị IPVS 2026, tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt chuyên môn, tổ chức và truyền thông, đồng thời ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng khoa học quốc tế.

Hội nghị đã thu hút các nhà nghiên cứu, học giả và các đối tác đến từ gần 50 quốc gia thuộc 5 châu lục, qua đó khẳng định uy tín và tầm vóc quốc tế của IPVS 2026.

Trong hơn hai tháng còn lại, các khâu cuối cùng về chuyên môn, hậu cần, vận hành và truyền thông đang được tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm điều kiện tốt nhất đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế.

Hội nghị lần này do Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đăng cai, phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo & Triển lãm Minh Vi (VEAS) tổ chức.

Việc Việt Nam lần đầu được lựa chọn đăng cai IPVS được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện uy tín học thuật cũng như năng lực tổ chức các hội nghị khoa học quy mô toàn cầu.

h-20-2.jpg
Các chuyên gia chăn nuôi - thú y trao đổi về công tác chuẩn bị “Hội nghị Chăn nuôi - thú y heo Thế giới”.

IPVS là diễn đàn khoa học quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực thú y và chăn nuôi heo, được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại các quốc gia khác nhau.

Trải qua hơn 56 năm hình thành và phát triển, hội nghị đã trở thành điểm gặp gỡ uy tín của cộng đồng khoa học toàn cầu, nơi các nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp cùng chia sẻ tri thức và cập nhật tiến bộ kỹ thuật mới.

Tại IPVS 2026, chương trình khoa học được xây dựng với quy mô lớn, bao gồm gần 1.000 báo cáo khoa học.

Cụ thể, hội nghị sẽ có 18 báo cáo trọng tâm, 124 báo cáo trình bày trực tiếp và khoảng 880 báo cáo dạng poster, xoay quanh 12 nhóm chủ đề chính như dịch bệnh, an toàn sinh học, vaccine, dinh dưỡng, quản lý đàn và công nghệ chăn nuôi hiện đại.

Ngày khai mạc (16/6) sẽ bắt đầu với phiên toàn thể, trong đó có hai báo cáo khoa học quan trọng về miễn dịch học trong phát triển vaccine thế hệ mới và xây dựng nền tảng an toàn sinh học bền vững cho ngành chăn nuôi.

Sau đó là lễ khai mạc chính thức và tiệc chào mừng, tạo không gian kết nối giữa các đại biểu.

h-11-1.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong hai ngày tiếp theo (17 - 18/6), các phiên chuyên đề và hoạt động học thuật diễn ra liên tục.

Song song đó là khu triển lãm doanh nghiệp, quy tụ nhiều đơn vị trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm, công nghệ phục vụ ngành chăn nuôi heo như vaccine, thuốc thú y, thức ăn, con giống, thiết bị chuồng trại và giải pháp sản xuất hiện đại.

Ngày cuối cùng (19/6) sẽ diễn ra các phiên toàn thể với các báo cáo chuyên sâu về giám sát dịch bệnh và dịch tễ học trong chăn nuôi, trước khi hội nghị chính thức bế mạc.

Không chỉ là diễn đàn học thuật, IPVS 2026 được kỳ vọng mở ra cơ hội kết nối giữa giới nghiên cứu và doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành chăn nuôi heo.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chân dung cố nghệ sĩ Lê Công Thành - hình chụp năm 2008.

Tôn vinh di sản điêu khắc Lê Công Thành

GD&TĐ - Chiều 2/4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm “Mục quang – The Gaze” tôn vinh di sản của cố họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Công Thành.