Lần đầu tiên trong lịch sử: Trực thăng Mi-8 bị xuồng không người lái bắn hạ

GD&TĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử quân sự thế giới, Ukraine đã phá hủy một mục tiêu trên không bằng tên lửa phóng từ xuồng không người lái của hải quân.

Lần đầu tiên trong lịch sử: Trực thăng Mi-8 bị xuồng không người lái bắn hạ

Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, xuồng không người lái thủy quân lục chiến (USV) loại Magura V5 đã được sử dụng cho mục đích này.

Vào ngày 31 tháng 12, hoạt động chiến đấu được thực hiện bởi các binh sĩ của đơn vị đặc nhiệm GUR thuộc Nhóm 13, họ đã sử dụng chiếc USV được trang bị tên lửa cho mục đích này.

Trực thăng Mi-8 Nga bị tên lửa R-73 từ USV Ukraine bắn hạ.

Đại diện GUR cho biết thêm, vụ bắn rơi trực thăng Mi-8 diễn ra trong trận chiến với quân Nga tại khu vực Mũi Tarkhankut thuộc Biển Đen.

Chiếc Mi-8 của Nga bị bắn hạ bởi tên lửa không đối không R-73. Loại đạn hàng không này sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, khả năng cơ động cao được cung cấp bởi kết cấu đặc biệt của nó.

mycollages-1-4.jpg
Trực thăng Mi-8 của Nga rơi xuống Biển Đen sau khi trúng tên lửa R-73 từ xuồng không người lái Magura V5 của Ukraine.

“Một trực thăng khác cùng loại của Nga đã bị hỏa lực làm hư hại nhưng vẫn đủ khả năng tiếp tục bay về căn cứ”, GUR cho biết thêm.

Xuồng không người lái tấn công Magura trang bị tên lửa R-73 đã được sử dụng trong một số hoạt động chiến đấu ở Biển Đen và điều này trở thành yếu tố gây sợ hãi cũng như rủi ro nghiêm trọng đối với hàng không Nga.

Do đặc điểm thiết kế độc đáo, tên lửa hàng không tầm ngắn R-73 có thể được phóng từ các bệ phóng mặt đất và trên biển, thay vì chỉ từ máy bay chiến đấu.

20240617-01.jpg
Xuồng không người lái hàng hải Ukraine mang bệ phóng với 2 tên lửa R-73.

Giới chuyên môn hiện chưa biết tên lửa được lắp đặt như thế nào, nhưng có thể giả định rằng bệ phóng cải tiến P-72 (APU-73-1) đã được sử dụng.

Nhiều khả năng các thanh dẫn hướng không thể quay và không có hệ thống ổn định, bên cạnh đó độ rung của bệ phóng được bù đắp bằng khối lượng tăng thêm. Phương thức dẫn đường của tên lửa sẽ là dựa hoàn toàn vào đầu dò hồng ngoại, nhờ chức năng tìm kiếm và định vị mục tiêu một cách độc lập.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.