Trong khi Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa phát biểu, hàng trăm người đã tập trung trước các màn hình lớn tại các thành phố và thị trấn của Syria để theo dõi bài phát biểu và vẫy cờ đất nước.
“Sau sáu thập kỷ dưới chế độ độc tài khiến 1 triệu người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị tra tấn, Syria đang giành lại vị thế xứng đáng của mình giữa các quốc gia trên thế giới", Tổng thống Ahmad al-Sharaa phát biểu với cộng đồng quốc tế.
Al-Sharaa trở thành nguyên thủ quốc gia Syria đầu tiên phát biểu tại LHQ kể từ khi Noureddine Attasi có bài phát biểu năm 1967, ngay sau cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel, trong đó Damascus mất quyền kiểm soát Cao nguyên Golan. Israel đã sáp nhập khu vực này vào năm 1981.
Kể từ khi gia tộc Assad lên nắm quyền ở Syria năm 1970 trong một cuộc đảo chính không đổ máu lật đổ Attasi, quan hệ với Mỹ hầu như luôn lạnh nhạt, vì Damascus là đồng minh của Liên Xô cũ.
Trong những thập kỷ qua, các bộ trưởng ngoại giao Syria đã đại diện cho đất nước tại Đại hội đồng LHQ.
Xuất hiện sau sự sụp đổ của chế độ ông Assad
Tháng 12/2024, khi Tổng thống Bashar Assad lúc bấy giờ bị lật đổ trong một cuộc tấn công chớp nhoáng của phe đối lập do al-Sharaa lãnh đạo.
Sự sụp đổ của Assad đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc nội chiến kéo dài 14 năm.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Al-Sharaa đã chỉ trích Israel, nói rằng, Tel Aviv không ngừng đe dọa Damascus kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ, và nói thêm rằng, các chính sách của Israel "mâu thuẫn với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Syria và người dân nước này", và gây nguy hiểm cho khu vực.
Các cuộc đàm phán đang diễn ra cho một thỏa thuận an ninh mà Tổng thống al-Sharaa cho biết, ông hy vọng sẽ dẫn đến việc rút quân đội Israel và quay trở lại thỏa thuận rút quân năm 1974.
Mặc dù ông al-Sharaa tuần trước nói rằng, một thỏa thuận có thể đạt được trong vài ngày tới, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 21/9 dường như đã hạ thấp khả năng đạt được đột phá.
Sau đó, vào ngày 24/9, văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết trong một thông báo rằng, các cuộc đàm phán đang được tiến hành.
Kể từ khi lên nắm quyền, ông al-Sharaa đã rao giảng về sự chung sống hòa bình và tìm cách trấn an các cộng đồng thiểu số của Syria, nhưng đất nước này đã bị đe dọa bởi các vụ bạo lực giáo phái bùng phát khiến hàng trăm người thiệt mạng hồi đầu năm nay.
Các tay súng liên kết với chính phủ mới cũng bị cáo buộc phạm tội ác chống lại thường dân thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số Druze và Alawite ở tỉnh Sweida, miền nam Syria và khu vực ven biển.
Tổng thống Al-Sharaa cho biết trong bài phát biểu của mình rằng, nhà nước Syria đã thành lập các phái đoàn điều tra sự thật và trao cho LHQ quyền điều tra các vụ giết người.
“Tôi hứa sẽ đưa bất kỳ kẻ nào có bàn tay nhuốm máu người dân Syria ra trước công lý”, ông Al-Sharaa nhấn mạnh.