Lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất quốc phòng: Hải Phòng rốt ráo xử lý

GD&TĐ - Sau khi nhận bàn giao khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô và Tràng Cát (quận Hải An) từ Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng), UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức cưỡng chế, siết chặt quản lý vi phạm trật tự tại khu đất này.  

Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng
Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Siết chặt quản lý

Ngày 18/10, UBND quận Hải An tiến hành cưỡng chế những trường hợp xây dựng trái phép trên khu đất quốc phòng, tiếp nhận từ Tổng Công ty 319 hôm 17/10; Đồng thời, xây hàng rào ngăn cách toàn bộ khu đất 14,2 ha để bảo vệ, kiểm soát người và phương tiện ra vào. Chủ tịch TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, từ 18/10, nếu tình trạng xây dựng trái phép tại đây tái diễn, thành phố sẽ kỷ luật người đứng đầu UBND quận Hải An và UBND phường Thành Tô.

Thực tế, cảnh lấn chiếm xây dựng nhà tại khu vực này đã diễn ra vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, mảnh đất trên thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng nên việc ngăn chặn những hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép của chính quyền địa phương bị hạn chế. Thậm chí, mỗi khi cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ, nhiều người đã đứng ra lôi kéo, kích động người dân chống đối, đe dọa, tấn công người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự.

Theo thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng, dù chưa được cơ quan chức năng chấp thuận, năm 2015, Tổng Công ty 319 đã tự ý ký hợp đồng liên doanh liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương (tại Hợp đồng số 01/2015 HTKD-319-TD) triển khai dự án Khu đô thị đặt tên là “Lach Tray Riverside”. Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của Công ty 319, đã có thông tin khu đất trên sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên hàng trăm hộ đã ồ ạt xây dựng nhà cửa, công trình.

Đến ngày 19/10/2017, Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại khu vực đất quốc phòng 14 ha do Tổng Công ty 319 BQP - Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không Không quân quản lý tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng. Vừa qua, cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can (trong đó có ông Nguyễn Văn Khuây, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 và ông Đỗ Công Mên, nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, ngăn chặn vi phạm trật tự xây dựng trên đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An
  • Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, ngăn chặn vi phạm trật tự xây dựng trên đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An

Xử lý nghiêm vi phạm

Sáng 17/10, tại trụ sở UBND thành phố Hải Phòng, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiến hành bàn giao khu đất hơn 14 ha tại phường Thành Tô và Tràng Cát cho UBND thành phố Hải Phòng sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ngay trong chiều 17/10, tại trụ sở UBND phường Thành Tô, UBND thành phố Hải Phòng đã công bố các quyết định về quản lý khu này.

UBND TP Hải Phòng giao UBND quận Hải An và các địa phương vận động, tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức, cá nhân và người dân có liên quan đến khu đất trên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không lấn chiếm cũng như xây dựng các công trình trái phép, hợp tác với chính quyền trong quá trình kiểm đếm và bàn giao, xử lý về đất đai xây dựng trên đất quốc phòng; Đồng thời, yêu cầu Công an Thành phố khẩn trương điều tra xác minh những người đang tổ chức xây dựng lấn chiếm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để xảy ra những vi phạm trên, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhận trách nhiệm một phần; đồng thời nhấn mạnh, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xảy ra “đặc biệt nghiêm trọng, gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận”. Lãnh đạo thành phố phê bình lãnh đạo các sở, ngành và quận Hải An chậm trễ trong tham mưu, đề xuất hướng giải quyết vụ việc dẫn đến hàng trăm ngôi nhà trái phép tiếp tục mọc lên.

Bắt đầu từ chiều 18/10, cơ quan chức năng của Hải Phòng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm. Dự kiến, việc cưỡng chế sẽ kéo dài khoảng 1 tháng.

UBND phường Thành Tô đã thành lập Ban tiếp công dân, tổng hợp, chủ động xử lý, giải quyết tất cả các kiến nghị của nhân dân theo quy định của pháp luật. Những trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo, đề xuất UBND thành phố, quận Hải An xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật; đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, tuyệt đối không cho người dân tiếp tục xây dựng trái quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ