Làm việc cường độ cao do dịch Covid-19 bùng phát, nữ cán bộ y tế ngất xỉu

GD&TĐ - Do làm việc với cường độ cao kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương, một nữ cán bộ y tế đã ngất xỉu trong buổi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Nữ cán bộ y tế Tống Thị Loan ngất xỉu vì làm việc với cường độ.
Nữ cán bộ y tế Tống Thị Loan ngất xỉu vì làm việc với cường độ.

Nhiều ngày nay, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là một nữ cán bộ y tế ngất xỉu trong buổi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người.

Bên cạnh những lo ngại về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm phục đối với tinh thần làm việc bất chấp ngày đêm của đội ngũ y bác sĩ.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc nữ cán bộ y tế ngất xỉu do làm việc quá tải trong buổi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xảy ra tại phường Phạm Thái (thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

Chiều 3/2, ông Vũ Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND phường Phạm Thái cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 2/2, trong lúc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trên địa bàn phường.

Thời điểm này, do nhiều ngày làm việc với cường độ cao nên nữ cán bộ y tế phường là chị Tống Thị Loan (SN 1985) đã bị ngất xỉu. Chị Loan sau đó được đưa về trạm y tế nghỉ ngơi, lấy lại sức.

“Hiện sức khỏe của chị Loan đã phục hồi. Chúng tôi đánh giá rất cao những y bác sĩ, cán bộ y tế những ngày qua đã làm việc quên mình để đẩy lùi dịch Covid-19”, ông Hồng nói.

Theo vị chủ tịch phường Phạm Thái, trên địa bàn phường hiện có 5 ca dương tính với Covid-19, 4 khu dân cư phải khoanh vùng cách ly, toàn phường có 38 trường hợp F1, đang được đưa đi cách ly tập trung; hơn 600 trường hợp F2 đang tự cách ly tại nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).