Làm thế nào để con không có ý định tự sát?

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy khen ngợi con và giúp chúng làm bài tập sẽ không khiến bọn trẻ tự cao, dễ bị tổn thương mà điều này có thể ngăn ngừa trẻ hình thành ý muốn tự sát.  

Phụ huynh nên động viên và giúp con làm bài tập
Phụ huynh nên động viên và giúp con làm bài tập

Trẻ em thường có tới nhiều hơn 7 lần nguy cơ muốn chấm dứt cuộc đời mình khi lớn lên nếu chúng không bao giờ nhận được sự hỗ trợ khi làm bài tập về nhà – một nghiên cứu vừa cho biết.

Trong một nghiên cứu khác của các nhà khoa học Brazil, những thiếu niên sẽ có nguy cơ dùng cocain, uống rượu hay thuốc phiện nhiều hơn nếu cha mẹ các em là người nghiêm khắc.

Những kết quả nghiên cứu cho thấy những bậc phụ huynh khắc nghiệt sẽ dễ khiến con mình nổi loạn và tìm đến ma túy.

Trong nghiên cứu do 2 nhà khoa học của Đại học Cincinnati đã xem xét tác động của các bậc phụ huynh từ dữ liệu của chính phủ năm 2012. Họ thấy rằng trẻ từ 12 đến 17 tuổi rất dễ tự sát nếu cha mẹ tỏ ra ít quan tâm tới chúng.

Giáo sư Keith King, đứng đầu nghiên cứu nói: “Bọn trẻ cần biết có ai đó đang hỗ trợ mình, nhưng thật không may nhiều em không có sự hỗ trợ này. Hãy nói với con rằng bạn tự hào về chúng, rằng chúng đã làm một việc thật tốt, bạn cũng nên tham gia hoạt động với chúng và giúp chúng làm bài tập”.

Ông Keith King đã làm việc cùng với giáo sư Rebecca Vidourek và họ thấy rằng trẻ 12-13 tuổi rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu không được cha mẹ quan tâm.

Những bậc phụ huynh nghiêm khắc thường biến con mình thành “những kẻ nói dối chuyên nghiệp và hiệu quả” – các học giả cho biết.

Nhà tâm lý Philippa Perry cho rằng phụ huynh quá nghiêm khắc sẽ tạo ra một không khí mà “đứa trẻ không cảm thấy an toàn để nói sự thật”. Bà cho rằng vì không tạo ra tình huống cho phép con nói sự thật, phụ huynh chỉ có thể trách mình nếu họ phát hiện ra mình bị lừa.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.