Làm hồ sơ CCCD cho hơn 5 nghìn người trong 3 ngày lễ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong 3 ngày nghỉ lễ, Công an Thanh Hoá đã bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 5.000 người.

Công an Thanh Hoá đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 5.000 người trong 3 ngày nghỉ lễ. (Ảnh: CATH).
Công an Thanh Hoá đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 5.000 người trong 3 ngày nghỉ lễ. (Ảnh: CATH).

Theo kế hoạch, trong các ngày từ 29/4 đến ngày 5/5, gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hoá và Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã không nghỉ lễ mà chủ động tăng cường xuống địa bàn cơ sở tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân cả trong và ngoài giờ hành chính.

Trước đó, để người dân trong tỉnh, nhất là những người đi làm ăn xa trở về địa phương nghỉ lễ nắm được chủ trương này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang Zalo, Fanpage Facebook của Công an cấp huyện, cấp xã về thời gian, địa điểm lực lượng Công an tổ chức thu nhận, hướng dẫn công dân làm các thủ tục hồ sơ cấp CCCD, cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Hàng nghìn người dân được làm CCCD trong ngày nghỉ lễ. (Ảnh: CATH).

Hàng nghìn người dân được làm CCCD trong ngày nghỉ lễ. (Ảnh: CATH).

Với phương châm “còn công dân làm thủ tục cấp CCCD là còn làm việc” và “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vận động, đôn đốc người dân, nhất là những công nhân, sinh viên, những người đi làm ăn xa tranh thủ thời gian nghỉ lễ đến làm CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

Đối với các trường hợp già yếu, ốm đau, bệnh tật không thể đi lại được, lực lượng công an đã hỗ trợ nhiệt tình, đến tận nhà, đến tận bệnh viện để thực hiện các thủ tục.

Đối với các trường hợp già yếu, ốm đau, bệnh tật không thể đi lại được, lực lượng công an đã đến tận nhà hỗ trợ. (Ảnh: CATH).
Đối với các trường hợp già yếu, ốm đau, bệnh tật không thể đi lại được, lực lượng công an đã đến tận nhà hỗ trợ. (Ảnh: CATH).

Với tinh thần làm việc liên tục trong ngày, không có ngày nghỉ để phục vụ người dân, chỉ trong 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 5.200 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử; gần 15.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2; nâng tổng số hồ sơ Công an tỉnh thu nhận được tính đến ngày 1/5 là gần 4 triệu hồ sơ (đạt tỷ lệ trên 98%). Trong đó, thành phố Sầm Sơn là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân đã được thu nhận hồ sơ cấp CCCD ở mức cao (gần 100%).

Với tinh thần làm việc liên tục trong ngày, không có ngày nghỉ để phục vụ người dân, chỉ trong 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, toàn tỉnh Thanh Hoá đã thu nhận được hơn 5.200 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử. (Ảnh: CATH).

Với tinh thần làm việc liên tục trong ngày, không có ngày nghỉ để phục vụ người dân, chỉ trong 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, toàn tỉnh Thanh Hoá đã thu nhận được hơn 5.200 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử. (Ảnh: CATH).

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn khoảng 70.000 công dân đủ điều kiện cấp CCCD nhưng chưa được thu nhận hồ sơ (chủ yếu là công dân đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương). Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, Công an tỉnh Thanh Hoá vẫn tiếp tục duy trì các điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn, mục tiêu sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao theo đúng tiến độ đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.